Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình bị cách tất cả chức vụ trong ĐảngÔng Nguyễn Vũ Chi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã vi phạm mức độ tác hại lớn, gây dư luận xấu.
Hàng loạt mỏ khoáng sản tại Thừa Thiên Huế dính vi phạmTrong giai đoạn 2017-2022, việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp có nhiều vi phạm cần khắc phục.
Khởi tố vụ án lừa đảo ở dự án Khu dân cư Giang ĐiềnCông ty cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký kết 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Dự án nghỉ dưỡng 60.000m2 trong di tích ruộng bậc thang Mù Cang ChảiBộ Tài nguyên và Môi trường tham vấn cộng đồng về dự án Mù Cang Chải Resort có tổng diện tích 59.574m2 thuộc vùng II của Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải.
Đất thôn, xã giao cho dân, khi bị thu hồi bồi thường thế nào?Người dân luôn đặc biệt tin tưởng vào vai trò của chính quyền cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất như cấp thôn, cấp xã. Do vậy khi thôn, xã giao đất, bán đất thu tiền người dân sẵn sàng mua, nhận sử dụng
Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa bị bắtDo có vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 7 tỷ đồng, 4 cán bộ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Chủ doanh nghiệp vận tải mua 3 sổ đỏ giả để lừa đảoMột chủ doanh nghiệp vận tải ở Phú Yên đã lên mạng đặt mua 3 sổ đỏ giả, sau đó cung cấp thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
Tìm kiếm người nghi nhảy cầu, để lại thư "11 năm làm mất 2 miếng đất"Người dân phát hiện chiếc xe máy trên cây cầu nối Đắk Lắk - Đắk Nông kèm một lá thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi gia đình, sống chỉ làm khổ mẹ khổ em...
21 hộ dân ở Nghệ An kêu cứu 25 năm vẫn chưa có sổ đỏ21 hộ dân ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An di dời để nhường đất xây nhà máy xi măng, nhưng sau 25 năm qua kêu cứu khắp nơi, đất tái định cư vẫn không được cấp sổ đỏ.
Đôi vợ chồng bị bắt giam oan được xin lỗi công khaiSau khi mua bán đất, đôi vợ chồng ở Đắk Nông bất ngờ bị bắt tạm giam 4 tháng và 8 năm mang thân phận bị can oan. Sáng nay đôi vợ chồng này chính thức được các cơ quan chức năng xin lỗi công khai.
Điều cần thiết khi thay mẫu "sổ đỏ" nhà đấtVới nhiều người dân, mẫu Giấy chứng nhận hiện nay (2 tờ) hay mẫu Giấy chứng nhận mới (1 tờ) không quan trọng bằng việc thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết liên quan đến thửa đất.
Điểm mới, quan trọng trong luật đất đai năm 2024 người dân cần biết!Thông tin càng rõ ràng thì con đường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân càng thuận lợi, hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực do lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân.