CĐV Thái Lan xấu hổ vì nữ VĐV gian lận khi gặp đội Việt NamNhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ khi nữ vận động viên (VĐV) esports Warasin Naraphat (Tokyogurl) bị truất quyền thi đấu ở SEA Games vì gian lận ở trận gặp đội Việt Nam.
Nữ VĐV esports Thái Lan: “Nếu gian lận, tôi đã thắng đội Việt Nam”Tuyển thủ esports Thái Lan Warasin Naraphat đã lên tiếng phủ nhận gian lận và khẳng định bản thân bị tâm lý nặng dẫn đến sự cố trong nội dung RoV nữ tại SEA Games 33.
Chính phủ tuyên chiến "quét sạch hàng giả, xử lý cán bộ tiếp tay sai phạm"Chính phủ đặt mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, không bị chi phối, thao túng; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm.
Đội trưởng esports Thái Lan kể lại về hành động bất thường của TokyogurlĐội trưởng tuyển esports nữ Thái Lan, Givemeakiss lên tiếng, kể lại toàn bộ sự việc dẫn đến quyết định tố cáo đồng đội gian lận, khiến toàn đội phải rút lui khỏi SEA Games 33.
Không bố trí người nhà của thí sinh trong hội đồng tuyển dụng viên chứcTheo kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM, việc thành lập Hội đồng tuyển dụng không được bố trí vợ, chồng, bố mẹ đẻ… của người dự tuyển.
VĐV Thái Lan bị loại khỏi SEA Games 33 vì gian lận ở trận đấu với Việt NamUỷ ban Olympic Thái Lan đã đưa ra quyết định xử phạt chính thức sau sai phạm gian lận nghiêm trọng của thành viên thuộc đội tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan ở SEA Games 33.
Ngôi sao Liên Quân Mobile nữ Thái Lan lên tiếng về bê bối gian lậnNgôi sao hàng đầu của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau bê bối gian lận của thành viên trong đội khiến đội tuyển phải rút lui khỏi SEA Games 33.
Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảTừ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với tinh thần liên tục, không ngừng nghỉ.
Hà Nội: Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) TP Hà Nội đã tiến hành 16.596 cuộc kiểm tra, xử lý 15.056 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 4.385 tỷ đồng.
Bộ trưởng Công an: “Bố trí cán bộ theo 3 cấp, tăng biên chế cho cơ sở”Một trong những nhiệm vụ trong năm 2026 được Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh là thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chí ở 3 cấp công an, gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở.
Buôn lậu tăng cuối năm, ngành hải quan xử lý gần 2.200 vụ trong một thángTình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp trên các tuyến đường biển, đường bộ và hàng không. Lực lượng hải quan tăng cường kiểm soát, xử lý gần 2.200 vụ vi phạm chỉ trong một tháng.
Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm cán bộ, sĩ quan bảo kê, tiếp tay cho hàng giảBên cạnh phát hiện tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sĩ quan bảo kê, tiếp tay cho tội phạm với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng".