Bỏ "tấm vé" biên chế suốt đời, mở đường cho người tài vào nhà nướcTheo Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN&MT của Quốc hội, bỏ "biên chế suốt đời" không phải từ mục đích mà là phương tiện để hướng tới một nền hành chính công hiện đại nơi người giỏi, tài năng được trọng dụng.
Ban Bí thư ra quy định mới về phòng ngừa, phát hiện vi phạm của đảng viênHoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập; điều động, luân chuyển cán bộ… là một trong những giải pháp Ban Bí thư đưa ra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Những đảng viên trẻ làm theo lời BácNhững năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, được đoàn viên, thanh niên tại tỉnh Ninh Bình hưởng ứng tích cực.
"Nghề y không có vương miện, chỉ có tình người và sự tử tế""Làm nghề y là một hành trình dài, không có điểm dừng, không có vương miện, chỉ có tình người và sự tử tế", bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương chia sẻ.
Cuộc ly hôn giả thành thật khiến người mẹ trẻ sa ngã vào "nàng tiên trắng"Tiêu cực, mất phương hướng sau một cuộc ly hôn giả thành thật cùng với cú sốc gia đình đã khiến Lan - một người từng có tổ ấm hạnh phúc và kinh tế khá giả - bỗng chốc sa ngã vào ma túy.
Từ cán bộ nghị quyết đến cán bộ thực chiếnCán bộ thực chiến là những người góp phần kiến tạo không gian giá trị mới, theo lời Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. Dân trí trân trọng giới thiệu bài viết của ông về "cán bộ thực chiến" hiện nay.
Cử tri băn khoăn về việc đi lại của cán bộ, công chức sau sáp nhậpSau sáp nhập, dự kiến tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam và việc đi lại của cán bộ, công chức đến trung tâm hành chính khiến cử tri băn khoăn.
Đẩy nhanh cải cách tiền lương để chặn việc công chức giỏi nghỉ việcĐể khắc phục tình trạng công chức có năng lực xin nghỉ việc, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với sản phẩm đầu ra.
Hà Nội yêu cầu cán bộ phải biết trọng liêm sỉ, danh dựHà Nội yêu cầu cán bộ phải biết trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực; đồng thời phê phán, lên án, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thủ tướng: "Bố trí cán bộ để vận hành bộ máy mới ngay khi ổn định tổ chức"Theo yêu cầu của Thủ tướng, sau khi ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện chính sách cho cán bộ dôi dư, phải bố trí đội ngũ cán bộ để vận hành ngay.
Chuyên gia "hiến kế" giải bài toán lãng phí từ công trình, dự án bỏ hoangTheo các chuyên gia, để hạn chế lãng phí và sớm đưa các công trình bỏ hoang, dự án chậm tiến độ vào sử dụng, chúng ta cần phải dùng thuế để quản lý và xác định trách nhiệm của người đứng đầu.
Bộ Chính trị: Cán bộ, đảng viên thấy đúng phải bảo vệ, sai phải đấu tranhChỉ thị 42 của Bộ Chính trị yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.