Bán hàng online doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuếThỏa kinh doanh online có doanh thu gần 45 tỷ đồng nhưng cố tình kê khai không đúng để trốn thuế hơn 668 triệu đồng.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên thuế để lừa đảoCác đối tượng mạo danh nhân viên cơ quan thuế, liên hệ với nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Facebook… Sau đó, chúng thuyết phục nạn nhân mở VNeID để liên kết ngân hàng, rồi các website giả mạo.
Lập 14 công ty “ma” để mua bán hóa đơnPhạm Ngọc Tuấn, trú tỉnh Khánh Hòa, cùng đồng phạm thành lập và điều hành 14 công ty “ma”, sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.
Nam thần đẹp nhất Hàn Quốc bị điều tra trốn thuế, đối mặt mức phạt nặngSáng 22/1, thông tin tài tử Hàn Quốc Cha Eun Woo nhận được thông báo truy thu hơn 20 tỷ won (360 tỷ đồng) tiền thuế thu nhập và các tội danh trốn thuế khác, gây chấn động truyền thông xứ kim chi.
Khởi tố 3 giám đốc công ty trốn thuế tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồngCông an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng đều là giám đốc công ty về tội Trốn thuế.
Hai giám đốc ở Ninh Bình bị khởi tố vì trốn thuếHai giám đốc của 2 công ty đóng tại tỉnh Ninh Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi trốn thuế, do mua hóa đơn khống của một số công ty ma để hạch toán.
Toàn cảnh nghi vấn trốn thuế gây chấn động làng giải trí Hàn QuốcNhững ngày qua, dư luận Hàn Quốc xôn xao trước thông tin tài tử Cha Eun Woo bị cơ quan chức năng truy thu số tiền thuế khổng lồ sau một cuộc thanh tra diện rộng đối với các nghệ sĩ có thu nhập cao.
Chuyển hồ sơ của spa có dấu hiệu trốn thuế sang cơ quan công anCơ quan thuế tại Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm qua cơ quan công an sau khi xác định cơ sở spa tại Đắk Lắk có hành vi trốn thuế hơn 420 triệu đồng.
Một doanh nghiệp ở Cà Mau chậm đóng bảo hiểm 182 thángCà Mau hiện có nhiều công ty, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Healthy HKVCông an tỉnh Lào Cai xác định, ngoài hành vi buôn bán hàng cấm, Nguyễn Thị Thanh Hiên còn không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng nhằm trốn thuế.
Cố tình nhận tiền mặt để che giấu doanh thu có thể bị xử lý hình sựCơ quan thuế cảnh báo cố tình nhận thanh toán bằng tiền mặt thay vì hình thức điện tử nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bộ Tài chính thúc các địa phương phối hợp để ngăn giấu doanh thu, trốn thuếBộ Tài chính đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng hóa đơn điện tử và siết quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh nhằm chống thất thu ngân sách.