Vì sao không bầu mà chỉ định chủ tịch các tỉnh, thành sau sáp nhập?Theo lý giải, đợt sắp xếp đơn vị hành chính các cấp lần này có những điểm đặc biệt, khác những lần trước đó nên sẽ có cơ chế khác với thông lệ, trong đó có chỉ định chủ tịch tỉnh, thành sau sáp nhập.
Bộ Chính trị: Cấp tỉnh dự kiến giảm 18.440 biên chế sau sáp nhậpTheo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự kiến sau sắp xếp, cấp tỉnh giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số được cấp có thẩm quyền giao năm 2022. Con số này ở cấp xã là hơn 110.780 biên chế.
Lãnh đạo huyện được bố trí làm nòng cốt ở xã, phường mới sau sáp nhậpSố lượng biên chế ở cấp huyện và cấp xã được giữ nguyên để bố trí cho xã, phường, đặc khu mới sau sắp xếp. Trong đó đội ngũ lãnh đạo cấp huyện sẽ làm nòng cốt tại xã, phường mới.
Những chức danh sẽ không còn sau khi sáp nhập từ 1/8Từ ngày 1/8, sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay, vì vậy, nhiều chức danh sẽ không còn sau khi thực hiện sáp nhập xã.
Xóa "biên chế suốt đời", cán bộ xã hiện tại có thể chuyển thành công chứcDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi bỏ quy định thi nâng ngạch, thay bằng việc bổ nhiệm vào ngạch tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm. Cán bộ xã đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được chuyển thành công chức.
Đưa cán bộ huyện và tăng cường lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh về các xã mớiTheo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh, thành ủy sẽ bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đưa người từ cấp huyện, xã hiện nay và tăng cường lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh về các xã mới.
Những việc TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất trước sáp nhậpTPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất tên gọi 168 phường, xã mới để tránh trùng lặp. Các địa phương cũng thống nhất phương án đặt trụ sở của đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập.
Hoàn thành đề án sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước trong tháng 4Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có kế hoạch giao UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước, Sở Nội vụ hai tỉnh hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, đề án sáp nhập, trình Chính phủ trước ngày 1/5.
Không bố trí cán bộ từng bị kỷ luật giữ chức vụ cao hơn sau sáp nhập"Không xem xét bố trí, giới thiệu giữ chức vụ cao hơn, có vị trí quan trọng hơn đối với cán bộ đã bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020 -2025 sau sáp nhập", BTV Tỉnh ủy Sóc Trăng quán triệt.
Phú Thọ dự kiến cán bộ cấp xã dôi dư sau sắp xếp khoảng 2.614 ngườiTỉnh Phú Thọ dự kiến bố trí 32 biên chế/xã, phường (chưa tính khối đảng, đoàn thể), số cán bộ cấp xã dôi dư sau sắp xếp khoảng 2.614 người.
Phương án xử lý trụ sở, nhân sự ở Nha Trang khi xóa thành phố, nhập phườngSau khi sắp xếp, tinh gọn, thành phố Nha Trang định hướng phần lớn nhân sự trong bộ máy được giữ lại làm việc. Một số trụ sở hiện có sẽ làm trụ sở phường mới, số còn lại làm nơi tiếp dân.
Quảng Ngãi dự kiến đưa giám đốc sở, trưởng phòng về xã làm việcTỉnh Quảng Ngãi đang tính phương án đưa khoảng 40 người là giám đốc, phó giám đốc sở, trưởng phòng cấp tỉnh và tương đương về xã công tác.