Phạt thanh niên đăng thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín lãnh đạoĐọc các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ trang mạng của đối tượng phản động ở nước ngoài, V.X.H. đã sao chép sau đó đăng lên tài khoản Facebook cá nhân.
Thông tin người phụ nữ quỳ gối xin cảnh sát giao thông là bịa đặtTheo Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin về việc một người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ quỳ gối cầu xin lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh là sai sự thật, hoàn toàn bịa đặt.
Mạo danh cán bộ công lừa "chạy án", chiếm đoạt 6,7 tỷ đồngMạo danh là cán bộ một cục nghiệp vụ của Bộ Công an có thể "chạy án", Trần Thị Trà My và Trần Quốc Tín đã chiếm đoạt tổng số tiền 6,7 tỷ đồng của anh Ngô Thành Tuân và những người liên quan.
Tin "đề xuất phạt 5 triệu đồng người tự ý quay CSGT làm việc" là bịa đặtCục CSGT vừa lên tiếng về thông tin cho rằng "Cục CSGT đưa ra đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép".
Xử lý người chia sẻ thông tin xuyên tạc từ các tài khoản phản độngTừ Fanpage của các đối tượng phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, ông H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để chia sẻ bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Hai người bị xử lý vì tung tin bịa đặt về vụ án Đoàn Văn Sáng ở Lạng SơnTheo Công an xã Hữu Lũng (Lạng Sơn), liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng giết người xảy ra trên địa bàn, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.
Người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng vì bịa đặt thông tin trên mạng xã hộiL.T.P. đã bịa đặt thông tin về một số trường hợp tại phường Tân Phong (Lai Châu) bị “tai nạn” khi quan hệ khiến nhiều người hiếu kỳ vào bình luận, chia sẻ. Hành vi này của P. bị phạt 7,5 triệu đồng.
Thực hư chuyện cá sấu xuất hiện trên kênh ở Cần ThơQua xác minh, công an khẳng định thông tin cá sấu xuất hiện ở khu vực cầu kênh xáng Nàng Mau là bịa đặt. Tin đồn này gây hoang mang và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Sáng mai diễn ra tọa đàm phòng, chống tin xấu độc về CAND trên mạngLúc 9h30 ngày 24/12, báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề phòng, chống thông tin xấu độc về lực lượng công an trên không gian mạng.
"Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật"Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, tự do ngôn luận là quyền được bày tỏ ý kiến, phê bình dựa trên cơ sở sự thật, khách quan; không đồng nghĩa với việc bịa đặt, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật.
Vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường: Kêu gọi từ thiện để trục lợiSau vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng, một số trang mạng đăng tin nạn nhân đã tử vong, mục đích kêu gọi tiền từ thiện để trục lợi. Cơ quan công an đề nghị người dân cảnh giác.
Xử phạt người đàn ông chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan A80Ông T.V.H., ở xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình, đã đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm A80.