Hiệu trưởng trường đại học và câu hỏi: "Tiền đâu để đào tạo nhân tài"?"Vừa qua, chúng tôi xây dựng đề án đào tạo sau đại học nhưng khi gặp các đơn vị liên quan, họ đều hỏi "tiền đâu ra để chi cho nghiên cứu sinh, tiền đâu ra để chi cho đào tạo thạc sỹ", ông Trình nói.
9 GS, TS Việt lọt top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2024Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).
Giá thuê nhà tăng cao, sinh viên đổ xô vào ký túc xáMột phần do khả năng cung ứng của các chung cư mini tại Hà Nội giảm, giá phòng trọ tăng, tân sinh viên đổ xô đăng ký vào ký túc xá khiến trường đại học quá tải.
Năm 2025 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 thi tuyển sinh riêngNăm 2025 ngoài các phương thức tuyển sinh như trước đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có thêm kỳ thi riêng do trường tổ chức.
Điểm chuẩn ĐH Hà Nội năm 2024, cao nhất Ngôn ngữ Trung QuốcTrường ĐH Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc với 35,80, theo thang 40, điểm ngoại ngữ nhân 2.
Điểm chuẩn Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, cao nhất 24,8 điểmTrường ĐH Xây dựng vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 theo các phương thức.
Hiệu trưởng khuyên sinh viên đừng sợ rủi ro hay bị bắt lỗi"Khi ra trường làm việc, các em sẽ gặp nhiều chông gai, thách thức nhưng các em đừng sợ gian khổ, đừng sợ rủi ro hay bị bắt lỗi, các em hãy liên lạc với thầy cô nếu khó khăn, cần giúp đỡ".
Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục tăng học phíThông tin từ đề án tuyển sinh mà ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố, mức học phí năm nay tiếp tục tăng so với năm ngoái.
Sinh viên ĐH Hà Nội ầm ầm phản đối, muốn nghỉ học vì học phí tăngHọc phí trường Đại học Hà Nội năm học tới vào khoảng 0,72-1,74 triệu đồng/tín chỉ, tăng 10-25% so với năm ngoái khiến nhiều sinh viên kêu áp lực, cảm thấy như "bị lừa".
9,65 điểm/môn vẫn trượt sư phạm: "Mình giỏi nhưng nhiều người còn giỏi hơn""Các em không đỗ ngành yêu thích nhất sẽ có ngành khác, đấy là điều bình thường của cuộc sống bởi có thể mình giỏi nhưng vẫn còn nhiều người khác giỏi hơn".
Thêm trường đại học hủy khai giảng, ủng hộ 200 triệu đến đồng bào bão lũTrường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa quyết định hủy lễ khai giảng, ủng hộ 200 triệu đồng đến đồng bào bão lũ thông qua UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bất ngờ tạm dừng tuyển sinh khóa mới ở cơ sở Hà Nội, ĐH RMIT nói gì?Trường ĐH RMIT tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký học và phí giữ chỗ đối với đợt tuyển sinh cho học kỳ khai giảng tháng 10/2024 ở Hà Nội.