ASIAD: Nếu làm tốt, sá gì không dám đăng cai?Sự kiện ASIAD 18 trở thành tiêu điểm trong dư luận suốt tuần qua. Không chỉ có báo chí, cộng đồng mạng cũng tích cực bàn luận về sự hơn thiệt khi đăng cai tổ chức ASIAD.
Ủy ban Olympic tuyên bố cấm Indonesia tổ chức các giải thể thaoỦy ban Olympic quốc tế (IOC) kêu gọi các liên đoàn thể thao quốc tế không tổ chức giải đấu tại Indonesia, khi nước này cấm động viên (VĐV) Israel tham dự Giải vô địch Thể dục nghệ thuật thế giới.
ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm xét học bạ năm 2026ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó có một số điểm mới, hạn chế điểm học bạ, thay vào đó là điểm thi đánh giá tư duy.
Lại nói về giấc mơ World CupSự kiện U23 vô địch Đông Nam Á cho thấy chúng ta đã và đang đào tạo tuyến trẻ khá tốt, nhưng từ “ao làng” bước ra “biển lớn” là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Quảng Ninh đăng cai Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số toàn quốc lần đầuGiải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra tại xã Bình Liêu, Quảng Ninh vào tháng 11, nơi phong trào bóng đá nữ Sán Chỉ phát triển mạnh mẽ.
Ngành Công Thương phía Nam tìm hướng tăng trưởng xanh, liên kết vùngHội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phía Nam năm 2025 tại Tây Ninh tập trung bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và tăng cường liên kết vùng bền vững.
OCA trao quyền đăng cai Asiad 18 cho IndonesiaTrong cuộc họp sáng 20/9 tại Incheon (Hàn Quốc), Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã có quyết định chính thức về việc Indonesia sẽ là nước chủ nhà của Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 18, diễn ra vào năm 2018.
“Dừng đăng cai ASIAD 18 là hợp lòng dân”Đó là ý kiến của hầu hết các chuyên gia trong nước, sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo Bộ VH,TT&DL chủ trì khẩn trương làm việc với Hội đồng Olympic châu Á để có phương án phù hợp rút đăng cai Asiad 18.
Việt Nam chính thức xin rút đăng cai ASIAD 18(Dân trí)- Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ VH,TT&DL rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18 tại Hà Nội năm 2019.
Những quốc gia nào từng trả lại quyền đăng cai ASIAD?Trong lịch sử, Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên trả lại quyền tổ chức Asiad. Trước đó, Hàn Quốc, Singapore và Pakistan cũng từng xin rút quyền đăng cai vì những lý do chủ yếu xuất phát từ khó khăn kinh tế…
Khoảnh khắc đất đá dội xuống 5 ô tô, 7 người thoát chết trong gang tấcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm xảy ra sạt lở có 7 người trên 5 chiếc ô tô. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên có 3 xe hư hỏng nặng.
Việt Nam không bị phạt vì rút đăng cai AsiadSau cuộc làm việc ngày 23/4, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã chấp thuận lời đề nghị rút đăng cai Asiad 2019 từ phía Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ không đưa ra mức phạt khi Việt Nam xin rút không tổ chức sự kiện này.