Đường cao tốc Bắc - Nam
  1. Dòng sự kiện:
  2. Đường cao tốc Bắc - Nam

Lưu lượng phương tiện tăng đột biến trên cao tốc, CSGT "mách nước" tài xế

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Dịp Tết, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, CSGT có khuyến cáo đến người tham gia giao thông.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang chứng kiến mật độ phương tiện tăng đột biến, gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ, đặc biệt vào khung giờ chiều và tối.

Đây là thời điểm cao điểm người dân di chuyển về quê, đi liên tỉnh hoặc vào Nam, ra Bắc, khiến áp lực giao thông trên tuyến tăng cao. Đội 4, Phòng 6 thuộc Cục CSGT đã đưa ra khuyến cáo về lộ trình thay thế nhằm đảm bảo hành trình thông suốt cho người dân.

Lưu lượng phương tiện tăng đột biến trên cao tốc, CSGT mách nước tài xế - 1

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An (Ảnh: Công Chính).

Theo lực lượng trực trên tuyến, lưu lượng xe dịp cuối năm đã tăng 150-200% so với ngày thường. Điều kiện thời tiết có sương mù, mưa phùn làm giảm tầm nhìn, gia tăng nguy cơ va chạm giao thông. Chỉ một va chạm nhỏ hoặc xe dừng đột ngột cũng có thể gây ùn tắc kéo dài nhiều km.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Phạm Hồng Chính, Đội trưởng Đội 4, Phòng 6 Cục CSGT, cho biết đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp phân luồng từ xa để giảm tải áp lực cho cao tốc.

“Khi mật độ phương tiện tăng quá nhanh, việc hướng dẫn tài xế rẽ xuống quốc lộ 1A là cần thiết để tránh ùn tắc. Nếu cứ dồn vào cao tốc trong giờ cao điểm, chỉ một sự cố nhỏ cũng đủ khiến giao thông bị đình trệ hàng giờ”, Thượng tá Chính nhấn mạnh.

Thượng tá Chính khuyến cáo, trong điều kiện mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện nên ưu tiên lưu thông trên quốc lộ 1A. Tuyến đường này có hệ thống chiếu sáng đảm bảo, cùng đầy đủ dịch vụ dừng nghỉ, ăn uống, xăng dầu, giúp đảm bảo an toàn và thuận tiện hơn cho tài xế.

Việc chuyển hướng từ cao tốc xuống quốc lộ không chỉ giảm mật độ trên tuyến chính mà còn hỗ trợ tài xế tiếp cận các dịch vụ dân sinh, đặc biệt khi xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc cần tiếp nhiên liệu.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân nên chủ động theo dõi các bảng điện tử thông báo tình trạng giao thông, tín hiệu từ lực lượng chức năng và ứng dụng dẫn đường để nhận biết khu vực ùn tắc sớm. Khi thấy phương tiện phía trước di chuyển chậm kéo dài, tài xế nên cân nhắc rẽ xuống quốc lộ tại các nút giao phù hợp để tránh mất thời gian.

Lưu lượng phương tiện tăng đột biến trên cao tốc, CSGT mách nước tài xế - 2

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quỳnh Văn, Nghệ An tương đối vắng phương tiện trọng tải lớn lưu thông (Ảnh: Nguyễn Phê).

Song song với việc hướng dẫn lộ trình, CSGT cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Tài xế cần giữ tốc độ ổn định theo quy định, duy trì khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn đột ngột và tuyệt đối không dừng, đỗ trên cao tốc. Khi thời tiết xấu, cần bật đèn chiếu sáng đúng tiêu chuẩn và tăng khoảng cách quan sát.

Trong những ngày cận Tết, Đội 4 đã tăng cường tuần tra 24/24h tại các điểm nóng như Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên (Nghệ An) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Lực lượng trên tuyến phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành cao tốc để kiểm soát mật độ xe, xử lý nhanh sự cố và hướng dẫn phân luồng kịp thời. Việc duy trì liên tục lực lượng giúp hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc kéo dài, nhất là vào cao điểm người dân về quê đón Tết.