1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Tuyển nữ Canada bị phạt 6 điểm, HLV bị cấm chỉ đạo 1 năm sau bê bối do thám

Sông Lam

(Dân trí) - FIFA đã trừ 6 điểm của Canada tại giải bóng đá nữ Olympic Paris và cấm 3 huấn luyện viên mỗi người trong một năm vì vụ bê bối do thám bằng máy bay không người lái.

Tối 27/7, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức đưa ra án phạt cực nặng đối với đội tuyển bóng đá nữ Canada tại Olympic Paris 2024 sau bê bối sử dụng máy bay không người lái do thám đối thủ New Zealand tập luyện hôm 24/7.

Theo đó, nhà đương kim vô địch Olympic bị phạt trừ 6 điểm. HLV trưởng đội tuyển nữ Canada, Bev Priestman bị đình chỉ công tác huấn luyện trong một năm. Hai trợ lý của Priestman có liên quan đến bê bối, Joseph Lombardi và Jasmine Mander, cũng bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong một năm.

Tuyển nữ Canada bị phạt 6 điểm, HLV bị cấm chỉ đạo 1 năm sau bê bối do thám - 1

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Canada, Bev Priestman bị đình chỉ công tác huấn luyện trong một năm sau bê bối do thám đối thủ tập luyện (Ảnh: Getty).

Chưa dừng lại đó, Liên đoàn bóng đá Canada cũng bị phạt 226.000 đô la sau bê bối nói trên. Việc Canada bị trừ tới 6 điểm là điều chưa từng xảy ra trong một giải đấu quốc tế lớn như Olympic.

"Các quy định hiện hành của FIFA xác định tuyển Canada không tuân thủ lệnh cấm bay máy bay không người lái trên bất kỳ địa điểm huấn luyện nào", FIFA cho biết trong thông báo của mình.

Án phạt nói trên được xem là rất nặng với Canada và khiến nhà đương kim vô địch Olympic gặp rất nhiều khó khăn để vượt qua vòng bảng dù họ đã giành chiến thắng trước New Zealand ở trận ra quân cách đây 3 ngày.

Canada đã thắng trận mở màn nhưng sẽ cần phải thắng cả hai trận vòng bảng còn lại để có hy vọng vẫn tiến vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội đứng thứ ba.

Ủy ban Olympic Canada (COC) và Liên đoàn bóng đá Canada thông báo họ đang xem xét các lựa chọn để kháng cáo việc trừ điểm.

"Chúng tôi cảm thấy rất tệ cho các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Olympic Canada, những người mà theo chúng tôi hiểu là không đóng vai trò gì trong vấn đề này.

Chúng tôi đang xem xét quyền kháng cáo liên quan đến việc trừ 6 điểm tại giải đấu Olympic này", David Shoemaker, Chủ tịch Ủy ban Olympic Canada cho biết trong một tuyên bố .

"Liên đoàn bóng đá Canada thất vọng với tác động của quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA đối với các cầu thủ của chúng tôi. Chúng tôi đang xem xét các lựa chọn để kháng cáo trên cơ sở rằng quyết định này mang tính trừng phạt quá nặng đối với các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ của chúng tôi - những người không tham gia vào bất kỳ hành vi phi đạo đức nào", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Canada, Kevin Blue cũng bày tỏ.

Vụ việc hiện có khả năng sẽ được đưa ra tòa án Olympic đặc biệt của Tòa án Trọng tài Thể thao tại Paris. Tòa án này được thành lập để tiến hành các phiên điều trần và phán quyết khẩn cấp tại Thế vận hội.