1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Huy chương vàng Olympic Paris bị chê xấu như giấy bọc kẹo

Sông Lam
Olympic Paris 2024

(Dân trí) - Chất lượng và màu sắc của huy chương vàng (HCV) Olympic Paris 2024 không nhận được sự hài lòng của các vận động viên (VĐV), đặc biệt là khi nó được so sánh với HCV Olympic Tokyo 3 năm trước.

Mới đây, nhà vô địch đơn nam môn cầu lông người Đan Mạch, Viktor Axelsen đã gây chú ý khi cho người hâm mộ thấy sự khác biệt giữa hai tấm HCV mà anh giành được ở Olympic Paris và Olympic Tokyo.

HCV Olympic Paris bị chê xấu như giấy bọc kẹo sô-cô-la

Trong clip chia sẻ trên mạng xã hội X, tay vợt có danh xưng là "đại đế" ở môn cầu lông đã chú thích: "HCV Tokyo đấu với HCV Paris" và thu hút hơn 20,5 triệu lượt xem kèm theo hàng nghìn bình luận của người hâm mộ về sự khác biệt rõ rệt giữa hai tấm HCV danh giá.

"HCV ở Tokyo trông có vẻ đắt tiền... trong khi của Paris thì quá đỗi bình thường", một người hâm mộ bình luận.

Một người khác nói thêm: "Huy chương Tokyo trông đẹp hơn nhiều vì có nhiều vàng hơn. Vàng tự nó đã hấp dẫn rồi." Người thứ ba nói: "HCV Tokyo trông đẹp hơn rất nhiều".

Một người khác nói đùa: "HCV Tokyo trông thật đáng yêu khi nhìn từ phía sau... HCV Paris thì trông không khác gì một miếng giấy gói Socola".

Huy chương vàng Olympic Paris bị chê xấu như giấy bọc kẹo  - 1

VĐV Nyjah Huston cho thấy tấm HCĐ Olympic Paris xuống cấp nhanh chóng chỉ sau một tuần (Ảnh: Instagram).

Trước Viktor Axelsen, VĐV trượt ván người Mỹ Nyjah Huston cũng đã lên tiếng chỉ trích chất lượng tấm huy chương đồng mà anh giành được ở Olympic Paris khi nó xuống cấp nhanh chóng chỉ sau một tuần.

"Những tấm huy chương Olympic này trông rất đẹp khi chúng còn mới, nhưng sau khi để chúng trên da thấm mồ hôi và cho bạn bè đeo vào cuối tuần, rõ ràng là chúng không có chất lượng cao như tôi đã nghĩ.

Ngay cả mặt trước cũng bắt đầu sứt mẻ một chút. Huy chương Olympic có lẽ phải nâng cao chất lượng một chút mới phải", Nyjah Huston cho biết.

Dòng sự kiện: Olympic Paris 2024