1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Toan tính của HLV Park Hang Seo trước hai trận đại chiến với Thái Lan

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nhìn vào cách đội tuyển Việt Nam cố ghi thêm bàn thắng trước Campuchia trong những phút cuối, một số người có thể cho rằng chúng ta muốn tránh Thái Lan, nhưng ông Park vừa khẳng định điều ngược lại.

Sau trận đấu với Campuchia, HLV Park Hang Seo nói: "Đã vào bán kết thì gặp Thái Lan hay đội nào cũng như nhau! Thái Lan là đội mạnh, nhưng chúng tôi sẽ có thêm một ngày nghỉ và sẽ tính toán cho trận đối đầu với họ".

Các chuyên gia bóng đá trong nước, như cựu HLV Đoàn Minh Xương và HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bình luận: "Đã đặt mục tiêu vô địch thì phải thắng hết, cho dù đối thủ có là Thái Lan đi chăng nữa!".

Toan tính của HLV Park Hang Seo trước hai trận đại chiến với Thái Lan - 1

Với lực lượng hiện tại, đội tuyển Việt Nam không ngán bất kỳ đối thủ nào ở Đông Nam Á (Ảnh: Getty).

Điều đó có nghĩa là đội tuyển Việt Nam không lý do gì để e ngại Thái Lan, càng không phải muốn tránh họ ở bán kết. Riêng chuyện cố ghi thêm bàn thắng để dẫn đầu bảng B sau vòng bảng là điều có thể lý giải.

Ngôi đầu bảng ngoài việc xác định đối thủ ở bán kết, còn mang ý nghĩa về mặt tinh thần. Chúng ta đang là nhà đương kim vô địch của AFF Cup, thì chuyện quyết tranh ngôi đầu bảng AFF Cup với Indonesia cũng là điều đương nhiên.

Nếu để ý kỹ, các cầu thủ Việt Nam chỉ tăng tốc theo thời điểm, chứ không đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên mức dồn dập trong suốt trận, như khi chúng ta đấu với Malaysia (thắng 3-0) ít ngày trước. 

Đội tuyển Việt Nam một mặt tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt, mặt khác vẫn có ý thức tránh dính thêm thẻ, nhất là đối với những cầu thủ đã có một thẻ vàng ở vòng bảng như trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, và tránh dính chấn thương. 

Những thời điểm đội tuyển Việt Nam tăng tốc cũng trùng với những thời điểm Indonesia ghi thêm bàn thắng vào lưới Malaysia ở trận đấu diễn ra cùng giờ, nhằm tranh ngôi đầu bảng B.

Toan tính của HLV Park Hang Seo trước hai trận đại chiến với Thái Lan - 2

Muốn vô địch AFF Cup, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là thắng hết mọi đối thủ (Ảnh: Getty).

Còn những thời điểm khác, đội tuyển Việt Nam lùi thấp, gần như nhường quyền kiểm soát bóng cho Campuchia, nhằm mài thật sắc lối đá phòng ngự phản công, cũng như tạo cơ hội cho một số cầu thủ ít được thi đấu gồm Hà Đức Chinh, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường có dịp thể hiện mình.

Đặt trường hợp đội tuyển Việt Nam thật tình muốn tránh cho bằng được Thái Lan ở bán kết, chúng ta hẳn sẽ chơi nhanh hơn, chủ động đá tấn công trong toàn trận, chứ không lúc căng lúc chùng như trận đấu vừa rồi. 

Nên biết rằng đội tuyển Việt Nam ghi bàn từ rất sớm (ngay phút 4, do công của Tiến Linh). Nếu thật sự muốn thắng thật đậm, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã không chủ động hãm tốc sau bàn thắng thứ hai cho đến cuối hiệp một, và sau bàn thắng thứ tư, cho đến gần cuối trận (khi Indonesia cũng có bàn thắng thứ 4 vào lưới Malaysia).

Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á từng đối diện với cả Nhật Bản, Australia lẫn Saudi Arabia, những đội có đẳng cấp rất cao, chúng ta vẫn có thể chơi tốt trước các đội bóng này. 

Nên tin chắc rằng đoàn quân của HLV Park Hang Seo không ngán Thái Lan, vốn có trình độ kém các đội nêu trên, càng không có lý do gì để muốn tránh đối thủ này tại bán kết giải khu vực!

Toan tính của HLV Park Hang Seo trước hai trận đại chiến với Thái Lan - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020