1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhà báo châu Á chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam ở AFF Cup

H. Long

(Dân trí) - Bình luận trên tờ ESPN, nhà báo Gabriel Tan chỉ ra Tiến Linh sẽ là nhân tố quan trọng trong hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào AFF Cup 2020 với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Cách đây 3 năm, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất sau khi đánh bại Malaysia trong hai trận chung kết.

Nhà báo châu Á chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam ở AFF Cup - 1

Tờ ESPN đánh giá cao tài năng của Tiến Linh.

Ở AFF Cup 2018, Quang Hải đã ghi dấu ấn đậm nét trong thành công của đội tuyển Việt Nam khi đóng góp 3 bàn thắng. Ở giải đấu sắp tới, tiền vệ của CLB Hà Nội tiếp tục nhận được sự kỳ vọng lớn sẽ tỏa sáng.

Thế nhưng, theo nhà báo Gabriel Tan của tờ ESPN, cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam là Tiến Linh, chứ không phải Quang Hải

Bình luận trên tờ ESPN, ông Gabriel Tan viết: "Chắc chắn, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía Quang Hải, cầu thủ nhận giải xuất sắc nhất ở AFF Cup 2018, trên hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, kể từ sau chiến tích ấy, có một cầu thủ khác đã nổi lên và ngày càng có tầm ảnh hưởng trong đội hình của HLV Park Hang Seo, đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Đối với đội bóng đã ổn định ở hàng thủ và có sự sáng tạo ở hàng tiền vệ thì Tiến Linh, với chiều cao 1,83 mét, là tâm điểm trong những đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao này sở hữu khả năng săn bàn nhạy bén. Anh đã ghi tới 7 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022".

Nhà báo châu Á chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam ở AFF Cup - 2

Tiến Linh được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành Vua phá lưới AFF Cup.

Ở giải đấu năm nay, Tiến Linh đang được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup. Người có thành tích tốt nhất là cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức với 6 bàn ở AFF Cup 2002. Tuy nhiên, anh vẫn kém Vua phá lưới Bambang Pamungkas (Indonesia) 2 bàn.

Một vài cầu thủ nổi bật của từng đội tuyển được nhà báo Gabriel Tan lựa chọn là Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Ikhsan Fandi (Singapore), Maung Maung Lwin (Myanmar), Stephan Schrock (Philippines), Rufino Gama (Timor-Leste), Chrerng Polroth (Campuchia), Safawi Rasid (Malaysia), Soukaphone Vongchiengkham (Lào) và Evan Dimas (Indonesia).

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Singapore vào hôm nay để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Chúng ta sẽ đá trận khai mạc gặp Lào vào lúc 19h30 ngày 6/12.

Nhà báo châu Á chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam ở AFF Cup - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020