1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia lộ đội hình chính trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia cho hay HLV Tan Cheng Hoe khó thay đổi đội hình đã đấu với Lào cho trận gặp Việt Nam, với ưu tiên là sử dụng các cầu thủ sinh ra tại Malaysia cho giải đấu này.

Vị trí đầu tiên gần như sẽ bị loại khỏi đội hình chính thức của tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Guilherme de Paula.

Cầu thủ gốc Brazil không chỉ mất lòng HLV Tan Cheng Hoe và các đồng đội, mà còn thiếu hiệu quả trong thời gian qua. HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông xếp De Paula ngồi dự bị vì cầu thủ này mới chỉ ghi có 2 bàn trong suốt 8 trận đã ra sân trong màu áo Malaysia, trong đó có một bàn từ chấm phạt đền.

Tờ New Straits Times phân tích về đội hình của Malaysia trước trận đấu với tuyển Việt Nam: "Bản thân HLV Tan Cheng Hoe xuất phát với đội hình có 11 cầu thủ đều sinh ra tại Malaysia không có gì mới, trận đấu với Lào vừa rồi đã là trận thứ 7/39 trận đấu mà ông ấy làm điều đó".

Malaysia lộ đội hình chính trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam - 1

Hàng tấn công trẻ trung của Malaysia được truyền thông nước này khen sau trận thắng Lào.

"Trong số 7 trận đấu mà Malaysia ra sân với toàn bộ 11 cầu thủ được sinh ở trong nước, họ thắng 5 trận và chỉ thua hai trận" - tờ New Straits Times thông tin thêm.

Trong khi đó, bản thân HLV Tan Cheng Hoe phủ nhận chuyện ông từ nay sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ sinh ra ở trong nước, thay vì cầu thủ nhập tịch. Vị HLV trưởng đội tuyển Malaysia cũng phủ nhận mọi khả năng về đội hình mà ông sẽ sắp xếp trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày mai (12/12). 

Ông Tan Cheng Hoe nói: "Với tư cách là một HLV, tôi chỉ cố gắng đưa ra sân đội hình tốt nhất mà tôi có, không tập trung vào việc đó là cầu thủ địa phương hay cầu thủ nhập tịch". 

"Điều quan trọng nhất là tinh thần của toàn đội. Tôi luôn tin rằng bất cứ cầu thủ nào khi có cơ hội đều muốn chứng tỏ mình là người giỏi nhất trong mọi trận đấu. Tôi hy vọng các chàng trai của tôi tiếp tục giữ được sự ổn định. 

"Chúng tôi có hai ngày chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam" - vị HLV trưởng của đội tuyển Malaysia nói thêm.

Malaysia lộ đội hình chính trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam - 2

Theo bình luận của báo Malaysia, đội hình xuất quân của Malaysia trước Lào có thể được sử dụng lại trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, với toàn bộ 11 cầu thủ sinh ra ở trong nước.

Mặc dù HLV Tan Cheng Hoe tránh nói về các vị trí cụ thể mà ông có khả năng sử dụng trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, nhưng truyền thông Malaysia vẫn đoán về các vị trí này.

Theo đó, trong khung thành của Malaysia vẫn sẽ là thủ môn Khairul Fahmi Che Mat, phía trên cầu thủ này là bộ đôi trung vệ Aidil Zafuan Radzak và Shahrul Saad, những người đã chơi rất an toàn trong thời gian qua.

Tờ New Straits Times bình luận: "Các hậu vệ Aidil Zafuan Radzak và Shahrul Saad phát huy tác dụng bằng cách đảm bảo sự tỉnh táo, giữa một đội hình trẻ trung". 

"Đứng án ngữ trên họ là tiền vệ Baddrol Bakhtiar đầy kinh nghiệm. Bộ ba này tạo thành cột sống của đội, không chỉ trong phòng ngự còn trong các pha tham gia tấn công bất ngờ" - tờ báo của Malaysia hé lộ thêm về vị trí tiền vệ trung tâm.

Trên hàng tấn công, những cầu thủ trẻ trung gồm Luqman Hakim Shamsuddin, Arif Aiman Hanapi và Mukhairi Ajmal Mahadi tiếp tục có cơ hội đá chính trước đội tuyển Việt Nam. Trong đó, Luqman Hakim sẽ chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, thay cho chân sút nhập tịch Guilherme de Paula đang thất sủng.

Và đội hình của Malaysia chắc chắn sẽ không thiếu tiền đạo cánh Safawi Rasid, người có 4 bàn thắng qua hai trận đấu đầu tiên của Malaysia tại giải năm nay, trong đó bao gồm cú hattrick vào lưới đội Lào hôm 9/12. 

Tờ New Straits Time viết: "Safawi Rasid trở thành người Malaysia đầu tiên lập được hattrick sau 25 năm, tính từ thời điểm Sanbagamaran làm được điều này tại AFF Cup 1996".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/12. Hiện tại, Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, còn đội tuyển Việt Nam mới có ba điểm, xếp thứ ba tại bảng B, nhưng đá ít hơn Malaysia một trận.

Malaysia lộ đội hình chính trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020