1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lee Nguyễn về Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm mới 2021

K.Đ

(Dân trí) - Thông tin từ phía CLB TPHCM cho hay, Lee Nguyễn sẽ từ Mỹ về Việt Nam trong ngày 1/1/2021, rồi cách ly bắt buộc 14 ngày theo quy định phòng dịch Covid-19 ngay sau khi về nước.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ ngày Lee Nguyễn về nước, cũng là ngày mà "Zico Thái" Kiatisuk kết thúc 14 ngày cách ly bắt buộc phòng dịch Covid-19. Thế nên, hai ngôi sao vốn có mâu thuẫn cá nhân cách nay hơn chục năm, sẽ không phải chạm mặt nhau ở khu cách ly. 

Hiện tại, Kiatisuk đang cách ly tại một khách sạn ở TPHCM, sau khi anh nhập cảnh vào Việt Nam ngày 18/12 vừa qua.

Lee Nguyễn về Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm mới 2021 - 1
Lee Nguyễn về nước trong những ngày đầu năm mới 2021

Cũng giống như Kiatisuk, Lee Nguyễn về Việt Nam theo dạng chuyên gia và lao động đặc biệt, cần thiết cho Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới.

Sớm nhất là từ giữa tháng 1/2021, sau khi hoàn tất 14 ngày cách ly bắt buộc phòng dịch Covid-19, Lee Nguyễn mới tập luyện cùng các đồng đội mới ở CLB TPHCM. Đội bóng thành phố cũng chỉ vừa đón HLV người Brazil Mano Polking đến, đồng thời ông này cũng đang trong giai đoạn cách ly phòng dịch.

Về phía HLV Mano Polking, HLV này cũng bày tỏ rất tôn trọng tài năng của Lee Nguyễn, muốn có Lee trong đội hình. Thậm chí, theo vị HLV mang 2 quốc tịch Brazil và Đức, ông đã để ý đến Lee Nguyễn từ giai đoạn ông còn dẫn dắt CLB Bangkok United tại giải Thai-League.

Sở hữu HLV Mano Polking, có thêm Lee Nguyễn, cộng với cựu tuyển thủ quốc gia Costa Rica Jose Guillermo Ortiz vốn có sẵn từ trước, CLB TPHCM là một trong những đội bóng chi đậm nhất giải V-League, bởi tất cả những gương mặt vừa nêu đều là những bản hợp đồng rất đắt giá.