1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lee Nguyễn có tỏa sáng trong lần tái ngộ V-League?

Kim Điền

(Dân trí) - Khoảng chục năm trước, Lee Nguyễn lần đầu đến V-League và thất bại, do thiếu kinh nghiệm, dẫn đến thiếu tinh tế trong các mối quan hệ. Còn giờ, Lee Nguyễn đã khác, lần trở lại này cũng khác.

Đúng là Lee Nguyễn đã 34 tuổi và không còn ở vào thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của chính anh. Nhưng việc anh trở lại V-League ở độ tuổi hiện tại mới là hợp lý.

Chắc chắn, nếu đang ở vào độ tuổi sung sức nhất, tài năng nở rộ nhất, V-League không thể nào thu hút nổi Lee Nguyễn. Đấy cũng là thực tế chung của các nền bóng đá ở đẳng cấp thấp hơn, muốn thu hút ngôi sao có đẳng cấp cao hơn, chứ không riêng gì bóng đá Việt Nam.

Ngay cả bóng đá xứ Ả rập vốn giàu sụ, hay những nền bóng đá tiên tiến nhất châu Á gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng chỉ có thể đón những cầu thủ đến từ châu Âu và châu Mỹ khi những cầu thủ đấy đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Lee Nguyễn có tỏa sáng trong lần tái ngộ V-League? - 1
Lee Nguyễn hiện giàu kinh nghiệm hơn hẳn lần dầu anh đến với V-League cách nay khoảng chục năm

Họ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp của chính họ, nhưng vẫn còn đủ khả năng đá tốt ở các giải bóng đá có đẳng cấp thấp hơn, bởi trình độ của họ đơn giản ở mức cao. Lee Nguyễn cũng vậy, tin rằng ở tuổi 34, cầu thủ Việt kiều này vẫn dư khả năng là sao tại V-League. Vấn đề của Lee Nguyễn chỉ là chuyện thích nghi hay không thích nghi?

Khoảng chục năm trước, Lee Nguyễn thất bại tại HA Gia Lai và B.Bình Dương ở V-League cũng chỉ vì không thể thích nghi tốt với môi trường bóng đá Việt Nam.

Ngày đấy, so với bây giờ rất khác. Lee Nguyễn của chục năm trước là cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm, dẫn đến thiếu tinh tế trong các mối quan hệ cả trong lẫn ngoài sân cỏ, dẫn đến xung đột quyền lợi với những người xung quanh mình.

Nhưng hiện tại, Lee Nguyễn đã nhiều kinh nghiệm hơn hẳn, chín chắn hơn hẳn. Vả lại, lần thất bại trước đây chắc chắn sẽ mang lại cho Lee Nguyễn nhiều bài học kinh nghiệm đối với giải V-League.

Vị thế của Lee Nguyễn so với chính anh cách nay chục năm, ở những đội bóng mà anh khoác áo, giờ cũng khác.

Khoảng chục năm trước, Lee Nguyễn không phải là số 1 tại HA Gia Lai, nơi HLV Kiatisuk mới là người đóng vai trò này. 

Sau đó, anh đến B.Bình Dương với thân phận người thất bại ở đội bóng phố núi, tìm chốn dung thân ở nơi khác, nên cũng không phải là số 1 ở B.Bình Dương.

Còn giờ, CLB TPHCM phải mất 2 mùa giải để "săn chữ ký" của Lee Nguyễn, họ trông chờ từ Lee Nguyễn mang đến hiệu ứng truyền thông, hiệu ứng chuyên môn, đồng thời tốn rất nhiều tiền để đưa Lee Nguyễn về với V-League.

Không ai đầu tư lớn vào một "vũ khí thượng thặng" mà không xem trọng quân khí đấy cả! Vả lại, với toàn đội TPHCM, bản thân đội này cũng hiểu rằng 2 năm qua họ chưa thể vô địch V-League vì thiếu những ngôi sao tầm cỡ, những người có thể đủ sức thay đổi vị thế cho toàn đội bóng.

Giờ CLB TPHCM có Lee Nguyễn là dạng cầu thủ nói trên, nên cũng không có lý do gì để các đồng đội của Lee Nguyễn ở đội bóng thành phố không hỗ trợ cho anh. Hỗ trợ cho Lee Nguyễn cũng là hỗ trợ cho tham vọng vô địch V-League mà CLB TPHCM luôn khao khát, hỗ trợ cho ước mơ thay đổi tầm vóc của chính từng cầu thủ của CLB TPHCM!

Lần quay trở lại V-League sau chục năm chia tay của Lee Nguyễn, tin rằng sẽ khác hẳn so với lần đầu!