1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Khẩu chiến" phi lý với ông Park, HLV Tan Cheng Hoe bị chỉ trích

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi HLV Tan Cheng Hoe muốn tung đòn "khẩu chiến" với HLV Park Hang Seo vì thất bại 0-3 hôm 12/12, truyền thông Malaysia không những không bênh vực, mà còn chỉ trích đội nhà.

Tờ báo rất uy tín của Malaysia là New Straits Times viết: "Malaysia trả giá có kế hoạch kém. HLV Park Hang Seo có thể khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia không thích, khi ông này gạt Malaysia ra khỏi tư cách ứng cử viên vô địch, rồi chọn Indonesia là đối thủ chính của tuyển Việt Nam tại bảng B. Nhưng ông Park không sai".

"HLV Park Hang Seo chỉ ra rằng Malaysia thay vì mang 30 cầu thủ đến với AFF Cup 2020, thì chỉ dùng 24 người, trước khi HLV Tan Cheng Hoe trải qua trận thứ 6 liên tục không thắng được đội tuyển Việt Nam của ông Park", tờ New Straits Time chua chát viết thêm.

Khẩu chiến phi lý với ông Park, HLV Tan Cheng Hoe bị chỉ trích - 1

Báo Malaysia cho rằng HLV Park Hang Seo không sai khi nhận định Malaysia chuẩn bị không tốt cho AFF Cup 2020 (Ảnh: New Straits Times).

Sau khi HLV Park Hang Seo lên tiếng về việc Malaysia đòi đổi cầu thủ giữa chừng là vô lý, dù với bất kỳ lý do gì, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã cho rằng ông Park không thông cảm cho đội bóng xứ Mã.

Rằng Malaysia đổi người vì trường hợp bất khả kháng, dịch Covid-19 khiến họ thiệt quân, và Malaysia chỉ muốn đổi thủ môn. Quan điểm của HLV Tan Cheng Hoe là luật có quy định về việc thay thế thủ môn trong trường hợp bất khả kháng.

Tuy nhiên, tờ New Straits Times chỉ trích chính đội nhà vì sự chuẩn bị kém cỏi, chứ không hề chĩa mũi dùi về phía phát biểu của HLV Park Hang Seo. 

New Straits Times nêu quan điểm: "Tại sao Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chỉ đưa 24 cầu thủ sang Singapore dự AFF Cup, không có phương án dự phòng trong trường hợp bùng phát dịch Covid-19? Để rồi 4 cầu thủ dính dịch, thêm ba người nữa phải ngồi ngoài vì chấn thương".

Khẩu chiến phi lý với ông Park, HLV Tan Cheng Hoe bị chỉ trích - 2

Malaysia thua đội tuyển Việt Nam vì chuẩn bị kém (Ảnh: Getty).

"Tại sao đội tuyển không lên kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup chu đáo hơn? Đành rằng dịch bệnh và chấn thương tàn phá các kế hoạch của HLV Tan Cheng Hoe, nhưng vì sao lại để đội tuyển thụt lùi sớm như vậy?" - tờ báo của Malaysia đặt ra một loạt câu hỏi về sự kém cỏi của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam.

Cũng theo quan điểm của tờ New Straits Times, FAM hoàn toàn có thể thay đổi lịch thi đấu tại giải trong nước, để đội tuyển quốc gia có thêm thời gian tập trung tập luyện trong tháng 11, thay vì chỉ gom quân chỉ 6 ngày trước khi bắt đầu AFF Cup, sau khi trận chung kết Malaysia Cup kết thúc. 

Điều đó khiến cho đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe không có đủ thời gian ráp nối các vị trí, đồng thời ông Tan cũng không quan sát hết những nhân sự cần thiết cho đội tuyển.

Tờ New Straits Times cho biết: "Sau trận thua đội tuyển Việt Nam, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Malaysia, nhưng phong độ hiện tại của đội tuyển khiến cho đối thủ Indonesia có cơ hội phục thù cho trận thua chính Malaysia ở vòng loại World Cup cách nay không lâu". 

"Lực lượng tiếp tục sứt mẻ và HLV Tan Cheng Hoe chỉ có một tuần để giúp các trụ cột hồi phục sau trận thua đội tuyển Việt Nam. Hy vọng giờ đây đặt vào cầu thủ sinh ra tại Đan Mạch Dion Cools, cũng như thủ môn Khairulazhan Khalid và cầu thủ chạy cánh Faisal Halim có thể trở lại sau dịch Covid-19", tờ New Straits Times viết thêm.

Khẩu chiến phi lý với ông Park, HLV Tan Cheng Hoe bị chỉ trích - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020