1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia bất ngờ loại "công thần" trước thềm Asian Cup 2023

Hạo Minh
Asian Cup 2023

(Dân trí) - Huấn luyện viên Shin Tae Yong đã có một quyết định táo bạo trước khi Asian Cup 2023 bắt đầu, chiến lược gia người Hàn Quốc bất ngờ loại bỏ cầu thủ chạy cánh Saddil Ramdani khỏi tuyển Indonesia.

Ban đầu, người rời đội tuyển Indonesia trước thềm Asian Cup 2023 không phải Saddil. Theo quyết định trước đó, HLV Shin Tae Yong đã loại Adam Alis và Arkhan Fikri. Dù vậy, hai cầu thủ này vẫn được đưa sang Qatar tập luyện cùng đội và chỉ trở lại Indonesia khi giải đấu châu lục khởi tranh.

Tuy nhiên, sau trận Indonesia thua 0-5 trước Iran vào ngày 9/1 vừa qua, HLV Shin Tae Yong đã bất ngờ thay đổi quyết định, ông đã loại Saddil và Arkhan.

Chủ tịch Cơ quan Đội tuyển Quốc gia (BTN), Sumardji trực tiếp xác nhận thông tin: "Đúng vậy, Saddil và Arkhan đã bị loại khỏi đội hình dự Asian Cup 2023".

Indonesia bất ngờ loại công thần trước thềm Asian Cup 2023 - 1

Saddil Ramdani (trái) trong trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại AFF Cup 2022 vào tháng 1 năm 2023 tại Mỹ Đình (Ảnh: Getty).

Arkhan Fikri chơi ở vị trí tiền vệ, anh không thể cạnh tranh với Ivar Jenner, Marc Klok, Marselino Ferdinan và Ricky Kambuaya. Tuy nhiên, việc Saddil bị loại ở phút chót hoàn toàn bất ngờ đối với người hâm mộ xứ vạn đảo, bởi trước đó cầu thủ này có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ của Indonesia dự Asian Cup 2023.

Ông Sumardji cho biết: "Đây là quyết định của huấn luyện viên Shin Tae Yong. Có ba yếu tố cần cân nhắc để xác định đội hình, thứ nhất là phong độ, thứ hai là kỷ luật và thứ ba là thái độ. Vì vậy, ba điều này là cơ sở để đánh giá một cầu thủ".

Khi được hỏi rằng liệu Saddil bị loại có phải vì vi phạm kỷ luật hay không, ông Sumardji khẳng định: "Tôi không cần phải giải thích cụ thể, về cơ bản ba yếu tố liên quan là hiệu suất, kỷ luật và thái độ".

Indonesia bất ngờ loại công thần trước thềm Asian Cup 2023 - 2

HLV Shin Tae Yong đang siết chặt kỷ luật ở tuyển Indonesia (ảnh: CNN Indonesia).

Saddil năm nay 23 tuổi, anh được triệu tập lên tuyển Indonesia từ năm 2017, tới nay cầu thủ này có 26 trận cho đội tuyển quốc gia và đã cùng đội tuyển xứ vạn đảo tham dự nhiều giải đấu lớn.

Ở trận đấu gặp Philippines thuộc vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11/2023, Saddil là người gỡ hòa 1-1 mang về một điểm quý giá cho Indonesia. Bên cạnh quyết định chốt lại danh sách dự Asian Cup 2023, tuyển Indonesia cũng công bố số áo của 26 cầu thủ.

Đội hình Indonesia dự Asian Cup (xếp theo số áo)

1. Muhammad Riyandi

2. Yakob Sayuri

3. Elkan Baggott

4. Jordi Amat

5. Rizky Ridho

6. Sandy Walsh

7. Marselino Ferdinan

8. Witan Sulaeman

9. Dimas Drajad

10. Egy Maulana Vikri

11. Rafael Struick

12. Pratama Arhan

13. Edo Ferbiansyah

14. Asnawi Mangkualam

15. Ricky Kambuaya

16. Hokky Caraka

17. Adam Alis

18. Ramadhan Sananta

19. Wahyu Prasetyo

20. Shayne Pattynama

21. Ernando Ari Sutaryadi

22. Dendy Sulistyawan

23. Marc Klok

24. Ivar Jenner

25. Justin Hubner

26. Syahrul Trisna

Indonesia bất ngờ loại công thần trước thềm Asian Cup 2023 - 3
Dòng sự kiện: Asian Cup 2023