1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo: "Chúng tôi sẽ thắng đẹp luôn cả Indonesia"

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-0, HLV Park Hang Seo khẳng định các học trò sẽ nỗ lực đánh bại luôn cả Indonesia để hoàn tất mỹ mãn bảng B AFF Cup 2020.

HLV Park Hang Seo chia sẻ về trận đấu với Malaysia trong buổi họp báo: "Thực ra, đội tuyển Malaysia luôn rất khó chơi. Vì vậy, tôi rất vui khi thắng được đối thủ này. Với tư cách huấn luyện viên, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ. Họ đã nỗ lực hết mình".

Chiến lược gia người Hàn Quốc từ chối đánh giá về trình độ của đội tuyển Việt Nam so với Đông Nam Á: "Đánh giá đội tuyển của tôi là câu hỏi khó. Đây là điều không nên. Tôi tin các cầu thủ đã nỗ lực. Tôi mãn nguyện. Việc đánh giá đội bóng tôi xin nhường cho người khác".

HLV Park Hang Seo: Chúng tôi sẽ thắng đẹp luôn cả Indonesia - 1

HLV Park Hang Seo hài lòng về trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia (Ảnh: VFF).

Ông Park cũng lý giải nguyên nhân sử dụng thủ môn Nguyên Mạnh ở hai trận đấu đã qua: "Hiện tại đội tuyển Việt Nam có 4 thủ môn. Họ đều giỏi và tôi rất tin tưởng. Việc dùng ai không quan trọng.

Trận đầu tiên gặp Lào, Nguyên Mạnh đã chơi an toàn. Trận này, tôi nhận được tư vấn của HLV thủ môn. Tôi tôn trọng quan điểm của ông ấy nên tiếp tục dùng Nguyên Mạnh".

Trước thềm cuộc so tài với Indonesia ngày 15/12 tới, HLV Park tỏ ra thận trọng: "Chúng tôi đã gặp Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup. Tôi đã xem trận Indonesia vừa qua với Lào. Họ được huấn luyện tốt, chơi hay hơn nhiều ở trận đấu hồi tháng 6, đặc biệt là cường độ và thể lực.

Chúng ta đều biết ông Shin đã được kiểm chứng về năng lực ở Hàn Quốc. Ông ấy từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup, ông cũng HLV đàn em mà tôi cũng yêu thích. Tôi sẽ cố gắng có một chiến thắng đẹp nhất trước ông Shin Tae Yong".

Thi đấu ở đẳng cấp cao hơn, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là đội tuyển Malaysia 3-0. Người ghi bàn là Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức.

Malaysia dù rất nỗ lực nhưng do đội hình thiếu quá nhiều trụ cột và liên tục bị chấn thương, họ gần như thua kém hoàn toàn về thế trận. Đây là chiến thắng thuyết phục và ấn tượng của đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Sau ba lượt trận bảng B AFF Cup 2020, Indonesia dẫn đầu bảng với 6 điểm (hiệu số 9-3), đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai với 6 điểm (hiệu số 5-0), đội tuyển Malaysia đứng thứ ba với 6 điểm (hiệu số 6-3). Hai đội còn lại là Campuchia và Lào chưa có được điểm nào.

HLV Park Hang Seo: Chúng tôi sẽ thắng đẹp luôn cả Indonesia - 2
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020