1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu vệ Thái Lan tuyên bố sẽ hạ gục đội tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cầu thủ Thái kiều của đội tuyển Thái Lan Manuel Tom Bihr cho biết đội bóng đất Chùa Vàng đang sẵn sàng để đánh bại Việt Nam để vào chung kết AFF Cup.

Manuel Tom Bihr là cầu thủ sinh ra tại Đức nhưng có gốc gác Thái Lan, anh là trung vệ số một của đội bóng đất Chùa Vàng tại giải năm nay. 

Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Manuel Tom Bihr nói: "Kết quả toàn thắng 4 trận vòng bảng thật tuyệt vời, nhưng đấy mới chỉ là khởi đầu của giải đấu. Trận tiếp theo gặp đội tuyển Việt Nam là bài kiểm tra thực thụ với Thái Lan". 

"Đây là thời điểm chúng tôi phải cố gắng hết sức, duy trì bầu không khí trong đội luôn ở mức tập trung cao. Điều đó rất tốt cho chúng tôi" - Manuel Tom Bihr nói thêm.

Hậu vệ Thái Lan tuyên bố sẽ hạ gục đội tuyển Việt Nam - 1

Manuel Tom Bihr tuyên bố Thái Lan sẽ vào chung kết AFF Cup 2020.

Manuel Tom Bihr không ra sân khi Thái Lan thắng Singapore 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, nhưng đấy là trận đấu mà đội bóng đất Chùa Vàng sử dụng đội hình hai, với mục đích cho các cầu thủ ít được thi đấu có cơ hội cọ xát. 

Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam, chắc chắn trung vệ sinh ra tại Đức sẽ trở lại, và dẫn dắt hàng thủ của Thái Lan.

 Manuel Tom Bihr chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng tất cả các vị trí trong đội của tôi rất đồng đều, ở mỗi vị trí, Thái Lan có ít nhất ba cầu thủ có thể thay thế cho nhau. Mục tiêu của Thái Lan là thắng tất cả mọi trận đấu".

"Tất cả những người quan tâm đến bóng đá Thái Lan đều nói về ngôi vô địch. Chúng tôi đã làm tốt ở vòng bảng, giờ chúng tôi sẽ làm tốt hơn tại bán kết. Trận đấu trước mắt rất quan trọng với bóng đá Thái Lan" - trung vệ Manuel Tom Bihr khẳng định.

Hậu vệ Thái Lan tuyên bố sẽ hạ gục đội tuyển Việt Nam - 2

Theo phản ánh của Manuel Tom Bihr, Thái Lan hiện có lực lượng rất đồng đều (Ảnh: FAT).

Trước khi AFF Cup 2020 diễn ra, Thái Lan đối diện với rất nhiều hồ nghi về khả năng thành công. Thế nhưng, sau chuỗi trận toàn thắng của đội bóng đất Chùa Vàng ở vòng bảng, niềm tin dành cho đội tuyển Thái Lan đã tăng lên đáng kể. 

Thành tích hiện tại của đội tuyển Thái Lan được cho là chủ yếu nhờ công của HLV Mano Polking, người đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan kỳ vọng ông Polking sẽ giúp Thái Lan xóa dớp chưa thắng HLV Park Hang Seo. 

Manuel Tom Bihr cũng đánh giá cao HLV Mano Polking: "Tôi từng làm việc với ông ấy trong vòng 4 năm, ông ấy luôn biết cách tạo ra bầu không khí tốt trong đội, biết cách tạo sự hài hòa giữa các cựu binh và những cầu thủ trẻ". 

"Tôi biết những người Thái đang theo dõi chúng tôi, điều đó làm cho toàn đội cảm thấy rất tự hào. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, có một đội bóng tốt và hy vọng chúng tôi sẽ thành công" - trung vệ sinh ra tại Đức của đội tuyển Thái Lan nhấn mạnh. 

Trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/11, còn trận bán kết lượt về sẽ diễn ra sau đó ba ngày, đều trên sân vận động quốc gia Singapore.

Hậu vệ Thái Lan tuyên bố sẽ hạ gục đội tuyển Việt Nam - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020