1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trưa ngày 1/12, các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã rời TPHCM sang Singapore dự AFF Cup 2020. Cầu thủ duy nhất không đi cùng đội trong đợt này là Đỗ Hùng Dũng.

Lý do mà Đỗ Hùng Dũng chưa thể cùng đội tuyển sang Singapore trong chuyến bay trưa nay (1/12), là do anh được bổ sung sau, chưa có đủ giấy tờ cần thiết để nhập cảnh vào đảo quốc sư tử. 

Các thủ tục để tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội đến Singapore sẽ sớm được hoàn tất trong thời gian ngắn tới đây, hòng giúp Hùng Dũng kịp cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 1

Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải dẫn dắt toàn đội lên đường sang Singapore dự AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 2

HLV Park Hang Seo trước đó cho rằng đội tuyển Việt Nam gặp nhiều áp lực ở giải năm nay, nhưng mục tiêu của đội vẫn là giành ngôi vô địch.

Giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 5/12, còn đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu ra quân từ ngày 6/12. Toàn bộ 29 cầu thủ còn lại có trong danh sách đăng ký của đội tuyển, cùng với HLV Park Hang Seo, các thành viên trong BHL và các cán bộ của đội cùng bắt chuyến bay khởi hành trưa nay đến Singapore.

Đội tuyển Việt Nam chính là đương kim vô địch, đồng thời cũng là ứng cử viên số một cho danh hiệu năm nay.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 3

Ngoại trừ Hùng Dũng chưa đủ giấy tờ để nhập cảnh vào Singapore, toàn bộ 29 cầu thủ đã được đăng kỳ đều di chuyển sang Singapore trong chuyến bay trưa nay (1/12).

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 4

Công Phượng là cầu thủ được chú ý bởi các đội bóng Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 5

Quang Hải cũng là ngôi sao được giới bóng đá khu vực quan tâm đặc biệt.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam ở bảng B cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Trong khi đó, bảng A có các đội Thái Lan, Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Singapore. 

Các trận đấu thuộc vòng bảng của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Bishan (có sức chứa hơn 6.000 người). Còn các trận đấu thuộc bảng A sẽ đá ở sân vận động quốc gia Singapore (sức chứa 55.000 chỗ ngồi).

Toàn bộ các trận bán kết và chung kết đều diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore, trận chung kết lượt về sẽ đá vào đúng ngày đầu năm mới 1/1/2022.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 6

Tiến Linh là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 7

Nếu đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu năm nay, HLV Park Hang Seo sẽ trở thành người đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 8

Ngoài các tên tuổi kỳ cựu, đội tuyển Việt Nam còn có các nhân tố mới như hậu vệ phải Hồ Tấn Tài.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 9

Với Phạm Xuân Mạnh, đã một thời gian anh mới quay lại đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 10

Hà Đức Chinh chưa ghi dấu ấn tại vòng loại World Cup, nhưng anh vẫn có thể ghi bàn tại AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam rời TPHCM, sang Singapore dự AFF Cup 2020 - 11
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020