1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thưởng gần một triệu USD nếu vô địch AFF Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngay trước lúc đội tuyển Thái Lan lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020, trưởng đoàn Nuanphan Lamsam tuyên bố thưởng thêm cho đội bóng đất Chùa Vàng gần 14 tỷ đồng nếu vô địch giải đấu.

Trước đó, Ban tổ chức (BTC) AFF Cup 2020 đã công bố mức thưởng 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) cho đội vô địch giải bóng đá Đông Nam Á năm nay. 

Về phía cá nhân bà Nuanphan Lamsam (thường được gọi với cái tên thân mật "Madame Pang"), vị nữ tỷ phú kiêm trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan vừa tuyên bố sẽ thưởng thêm cho đội 20 triệu baht (gần 14 tỷ đồng), nâng tổng số tiền thưởng mà đội bóng đất Chùa Vàng sẽ nhận nếu vô địch AFF Cup lên đến gần 21 tỷ đồng, tức gần một triệu USD.

Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thưởng gần một triệu USD nếu vô địch AFF Cup - 1

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam vừa tuyên bố thưởng thêm cho đội tuyển Thái Lan gần 14 tỷ đồng, cộng với 7 tỷ đồng từ BTC giải, Thái Lan có gần một triệu USD nếu vô địch AFF Cup.

Madame Pang cho biết: "Ban đầu, tôi cũng không định nói về vấn đề tiền thưởng, bởi vì tiền không phải là đích đến quan trọng nhất mà các cầu thủ hướng tới. Tôi tin rằng mục tiêu quan trọng nhất của mọi người là ngôi vô địch AFF Cup. Vô địch cho bản thân các cầu thủ và vô địch cho mọi người".

"Nhưng để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ, nhất là các bạn trẻ trong đội, tôi tuyên bố sẽ bơm thêm 20 triệu baht nếu đội vô địch giải năm nay, bên cạnh 300.000 USD mà BTC giải đã công bố trước đó. Những ai đóng góp cho đội tuyển đều có mức thưởng xứng đáng, vì chúng tôi làm chung một công việc" - Madame Pang khẳng định.

Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thưởng gần một triệu USD nếu vô địch AFF Cup - 2

Vị trưởng đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định đội bóng đất chùa Vàng chỉ có một mục tiêu là vô địch AFF Cup.

Và đấy cũng mới chỉ là số tiền thưởng từ BTC giải và từ cá nhân bà Nuanphan Lamsam, hiện Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chưa công bố mức thưởng. Tức là về lý thuyết, đội tuyển Thái Lan còn có khả năng nhận được nhiều tiền hơn nữa, nếu vô địch AFF Cup năm nay. 

Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan sẽ rời đất Chùa Vàng để sang Singapore dự AFF Cup từ ngày 1/12, trước khi có trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 5/12.

Ở AFF Cup 2020, Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội Timor Leste, Myanmar, Philippines và chủ nhà Singapore. Mục tiêu của tuyển Thái Lan là đòi lại ngôi vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thưởng gần một triệu USD nếu vô địch AFF Cup - 3

Đội tuyển Thái Lan đang tập trung, chuẩn bị lên đường sang Singapore vào ngày 1/12.

Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thưởng gần một triệu USD nếu vô địch AFF Cup - 4

Đội bóng đất Chùa Vàng hiện đang rất hứng khởi, sau khi tập trung được lực lượng rất mạnh.

Madame Pang cũng nói về tầm quan trọng của ngôi vô địch AFF Cup đối với bóng đá đất Chùa Vàng: "Chúng tôi chỉ có một mục tiêu. Chúng tôi cống hiến cho đội tuyển quốc gia, được trở thành thành viên của đội tuyển là vinh dự trong cuộc đời".

"Vinh dự này chỉ được khắc ghi nếu chúng tôi giành danh hiệu vô địch AFF Cup" - vị nữ tỷ phú người Thái nhấn mạnh.

Trong số 30 cầu thủ Thái Lan được gọi tập trung lần này, 24 người sẽ bay từ Bangkok sang Singapore từ ngày 1/12, riêng nhóm 6 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó bao gồm hai ngôi sao đang đá bóng ở Nhật là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan sẽ từ quốc gia mà họ đang chơi bóng bay thẳng đến đảo quốc sư tử. 

Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thưởng gần một triệu USD nếu vô địch AFF Cup - 5

HLV Mano Polking cũng khẳng định Thái Lan đủ sức vô địch AFF Cup.

Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thưởng gần một triệu USD nếu vô địch AFF Cup - 6

Ông Polking chính là nhân vật được Madame Pang lựa chọn cho ghế HLV đội tuyển Thái Lan, với chỉ một giải đấu duy nhất là AFF Cup.

Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thưởng gần một triệu USD nếu vô địch AFF Cup - 7
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020