1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam dùng đội hình nào đấu Thái Lan?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ rất căng thẳng và HLV Park Hang Seo liệu sẽ sử dụng nhân sự ra sao để đối đầu với đội bóng giàu thành tích nhất AFF Cup?

Cho dù trong thời gian gần đây Thái Lan không có nhiều thành tích bằng đội tuyển Việt Nam, tính từ thời điểm HLV Park Hang Seo dẫn dắt chúng ta từ năm 2018. Nhưng với truyền thống của đội bóng từng có đến 5 lần vô địch AFF Cup, Thái Lan chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi.

Chính vì vậy, đội hình mà đội tuyển Việt Nam sử dụng để đấu với đội bóng đất Chùa Vàng phải được tính toán kỹ.

Đội tuyển Việt Nam dùng đội hình nào đấu Thái Lan? - 1

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải tính toán kỹ đội hình xuất quân trước Thái Lan (Ảnh: Getty).

Sơ đồ quen thuộc 3-4-3 có thể được tiếp tục áp dụng, bởi đây là sơ đồ rất cơ động, đội bóng của ông Park có thể chuyển sang lối chơi phòng ngự 5-3-2 từ sơ đồ 3-4-3 nói trên, một khi các hậu vệ biên lùi thấp để hỗ trợ phòng ngự.

Trong sơ đồ này, Trần Nguyên Mạnh có ưu thế hơn so với đồng nghiệp Bùi Tấn Trường ở vị trí thủ môn, cho dù Bùi Tấn Trường vừa xuất hiện trong trận đấu với Campuchia cuối vòng bảng.

Ở hàng hậu vệ, bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh vẫn có ưu thế được đá chính. Nguyễn Thành Chung dù chơi xuất sắc trong các trận đấu vòng bảng, nhưng với tính chất quan trọng của cuộc đối đầu với Thái Lan, HLV Park Hang Seo có thể nghiêng về kinh nghiệm của Bùi Tiến Dũng nhiều hơn. 

Hai tiền vệ biên của đội tuyển Việt Nam khả năng sẽ là Nguyễn Phong Hồng Duy bên phía cánh trái và Vũ Văn Thanh bên phía cánh phải, trong khi Hồ Tấn Tài sẽ là quân bài trong tay áo của HLV Park Hang Seo, khi ông Park cần tăng cường khả năng tấn công cánh.

Trong khi đó, những vị trí khó nghĩ nhất đối với HLV Park Hang Seo đó là các tiền vệ trung tâm và các tiền đạo cánh.

Ở trận đấu với Campuchia hôm 19/12, HLV Park Hang Seo xếp Quang Hải đá tiền vệ trung tâm thay Tuấn Anh, Phan Văn Đức đá tiền đạo cánh trái và Công Phượng đá tiền đạo cánh phải.

Đội tuyển Việt Nam dùng đội hình nào đấu Thái Lan? - 2

Tuấn Anh sẽ trở lại đội hình xuất phát trước Thái Lan? (Ảnh: Getty).

Nhưng Campuchia quá yếu, còn Thái Lan thì khác hẳn. Đội bóng đất Chùa Vàng mạnh hơn nhiều, nên xếp một tiền vệ có xu hướng chơi thiên về tấn công như Quang Hải đá tiền vệ trung tâm sẽ là rất mạo hiểm, trong khi đội tuyển Việt Nam cần phải phòng ngự từ xa tốt hơn.

Thế nên, khả năng cao là Tuấn Anh trở lại đội hình xuất phát đá cạnh Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ. Khi đó, Quang Hải sẽ được đẩy lên đá tiền đạo cánh phải, như các trận Việt Nam gặp Lào, Malaysia và Indonesia trước đó.

Trong khi đó, Phan Văn Đức chưa đóng góp được gì nhiều cho đội tuyển Việt Nam những trận vừa qua, có thể phải ngồi dự bị, nhường vị trí tiền đạo trái cho Công Phượng. 

So với Phan Văn Đức, Công Phượng chơi lắt léo hơn, khả năng gây đột biến tốt hơn, và các cầu thủ Thái Lan cũng ngại Công Phượng nhiều hơn so với Phan Văn Đức, nên Công Phượng hiện có ích hơn cho đội tuyển Việt Nam. 

Còn ở vị trí trung phong, Tiến Linh khả năng cao sẽ được xếp đá ngay từ đầu, sau khi cầu thủ đang khoác áo CLB B.Bình Dương đã tìm lại sự tự tin bằng hai bàn thắng vào lưới Campuchia.

Vả lại, Tiến Linh có thể hình tốt, quen với việc hoạt động trong thế xoay lưng về phía khung thành đối phương, nên anh thích hợp hơn bất kỳ ai khác khi được đặt ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Có Tiến Linh, hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam còn có thể sử dụng phương án chơi bóng bổng, nên sẽ giúp cho toàn đội đa dạng hơn trong các hướng tiếp cận khung thành đối phương.

Đội tuyển Việt Nam dùng đội hình nào đấu Thái Lan? - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020