1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam có bị oan trong hai tình huống bị thổi phạt đền?

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam đã bị thổi tới hai quả phạt đền trong trận đấu với Oman. Liệu chăng, chúng ta có bị oan trong những tình huống này?

Ở lượt trận thứ 4 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Oman. Với trận thua này, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn xếp cuối cùng ở bảng đấu khi chưa có được điểm nào sau 4 trận thua trước Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman.

Đáng chú ý, trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã bị hưởng hai quả phạt đền. Trong tình huống đầu tiên ở phút 16, Mohsin Al Khaldi đã đưa bóng lên trời. Tuy nhiên, trong lần thứ hai, Al Khaldi đã thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 3-1.

Tình huống đầu tiên đội tuyển Việt Nam bị thổi phạt đền

Như vậy, chỉ sau 4 lượt đấu, đội tuyển Việt Nam đã 4 lần bị thổi phạt đền. Trước đó, trong trận đầu tiên với Saudi Arabia, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã chịu hai quả phạt đền khi Duy Mạnh chạm tay trong vòng cấm và Quế Ngọc Hải phạm lỗi với đối thủ.

Trở lại với trận đấu với Oman, câu hỏi đặt ra là liệu chăng đội tuyển Việt Nam có bị oan trong hai tình huống bị thổi phạt đền?

Đầu tiên là tình huống ở phút 16. Trong tình huống tranh chấp bóng bổng, Tấn Tài đã quờ tay, ngăn cản cầu thủ Oman chạy tới trái bóng. Thực tế, pha bóng này quá rõ ràng. Trọng tài cũng không cần VAR để xem lại tình huống và ngay lập tức cho Oman hưởng quả phạt đền.

Tình huống ở phút 62 cũng theo kịch bản ấy, sau khi nhảy lên tranh bóng, tay của Duy Mạnh đã vung vào mặt của Jameel (khi cầu thủ này chuẩn bị dứt điểm). Ban đầu trọng tài không thổi phạt đền đội tuyển Việt Nam nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã cho Oman hưởng 11 mét.

Tình huống Duy Mạnh vung tay vào mặt cầu thủ Oman

Thực tế, cũng như tình huống của Tấn Tài, pha vung tay của Duy Mạnh quá rõ ràng và khó có lời bào chữa.

Rõ ràng, đó hoàn toàn là hai tình huống đội tuyển Việt Nam có thể tránh khỏi những quả phạt đền bởi các cầu thủ không nhất thiết có những pha phạm lỗi "khó hiểu" như vậy. Điều đó tạo nên sự đáng tiếc cho đội bóng.

Việc phải chịu hai quả phạt đền khá "khó hiểu" cho thấy những tuyển thủ Việt Nam vẫn còn khá non nớt trong việc kiểm soát tình huống. Và khi gặp đối thủ có sự khôn ngoan nhất định, chúng ta rất dễ "mắc bẫy".

Đội tuyển Việt Nam có bị oan trong hai tình huống bị thổi phạt đền? - 1

Đội tuyển Việt Nam có thể tránh được hai quả phạt đền trong trận đấu với Oman.

Bình luận trên sóng truyền hình, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng nhiều tuyển thủ Việt Nam vẫn còn giữ thói quen chơi bóng ở V-League, khi những tình huống phạm lỗi nhiều vậy thường không bị thổi phạt đền. Tuy nhiên, khi ra sân chơi quốc tế, những trọng tài xử lý nghiêm khắc hơn. Điều đó khiến cho chúng ta chịu những "sự trừng phạt" khá đau đớn.

Dù sao, điều đó cũng giúp cho các tuyển thủ Việt Nam có thêm nhiều bài học khi "bước ra biển lớn". Đây mới chỉ là lần đầu tiên chúng ta lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup nên sự bỡ ngỡ, non nớt là điều không tránh khỏi.

Đội tuyển Việt Nam có bị oan trong hai tình huống bị thổi phạt đền? - 2