1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Linh mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Oman

Thùy Anh

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam khởi đầu tốt và mở tỷ số nhờ công Tiến Linh, đáng tiếc đoàn quân HLV Park vẫn thua ngược Oman 1-3 ở lượt thứ 4 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đã đối diện với nhiều sức ép trên sân Muscat Qaboos và sớm chịu quả phạt đền khi VAR xác định Tấn Tài vung tay vào mặt Jameel. Tuy nhiên Mohsin Al Khaldi lại đá vọt xà ngang khi đối mặt Văn Toản.

Tiến Linh mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Oman - 1

Oman giành chiến thắng 3-1 trên sân Muscat Qaboos.

Tận dụng sự thiếu dứt khoát của hậu vệ Oman ở phút 40, Tiến Linh có pha đệm bóng chính xác mở tỷ số trận đấu. Tuy vậy trước khi hiệp một kết thúc, Issam có pha bay người móc bóng đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 cho Oman.

Ngay đầu hiệp hai, Oman nâng tỷ số lên 2-1 sau quả phạt góc vào lưới của Al Khaldi. Sau đó, Duy Mạnh phạm lỗi với Jameel và sau khi xem lại VAR, trọng tài cho Oman được hưởng phạt đền, Salaah ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Oman.

Sau 4 lượt trận bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp cuối bảng khi chưa có điểm số nào. Oman đã có được 4 điểm và bằng với Nhật Bản.

Tiến Linh mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Oman - 2

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang Seo cho hay: "Chúng tôi đã thua 3 trận đầu tiên ở vòng loại cuối World Cup 2022. Kết quả này khiến chúng tôi nhận khá nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ Việt Nam. Họ phê phán đội tuyển.

Chúng tôi đang gặp rất khó khăn ở sân chơi vòng loại World Cup và chỉ có thể nói toàn đội cố gắng để có điểm số, đó là điều quan trọng nhất. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức trong trận gặp Oman và các trận còn lại ở bảng B".

Tiến Linh mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Oman - 3

HLV Park Hang Seo thừa nhận áp lực trước trận đấu với Oman.

Đặc biệt, HLV Park Hang Seo phản pháo lại ý kiến của ông bầu Đỗ Quang Hiển mới đây: "Tôi không hiểu tại sao ông Hiển lại nói tôi bảo thủ, tôi có những thay đổi khá tiến bộ.

Tôi nghĩ đánh giá về chiến thuật của tôi không phải là việc của CLB Hà Nội. Nếu như nói về cách dùng người của tôi trên báo chí thì tôi nghĩ đó không phải phép lịch sự".

Trước trận gặp Oman, HLV Park Hang Seo thể hiện sự không hài lòng với điều kiện tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Ở buổi tập gần nhất, đội tuyển đã phải thay đổi địa điểm tập luyện vì mặt sân chất lượng quá xấu do ảnh hưởng của thời tiết. Đặc biệt, sân tập này rất dễ bị lộ bài.

"Điều kiện sân bãi tập luyện cũng tốt nhưng hàng rào sân không cao, xung quanh dễ bị nhìn vào, ai cũng xem được, có thể nói chúng tôi dễ bị lộ chiến thuật. Dĩ nhiên tôi cũng chấp nhận thôi vì đây là sân khách. Ngoài ra, việc chờ ở sân bay hơn một tiếng khi nhập cảnh cũng khiến tôi mỏi mệt", ông Park nói.

Về lực lượng, HLV Park Hang Seo nói về việc loại Thanh Bình: "Việc Thanh Bình về với U22 Việt Nam không phải do lỗi của cậu ấy. Đội U22 phải có sự chuẩn bị sắp tới, đó cũng là giải đấu khá quan trọng.

Việc sang Oman tôi có đủ cầu thủ. Tôi cũng bàn với các trợ lý, để giải phóng tâm lý cho Thanh Bình, giúp cậu ấy có sự tập trung cao nhất ở đội U22".

Tiến Linh mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Oman - 4

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin trước trận đấu với Oman.

Trong khi đó, trung vệ, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: "Điều toàn đội hướng đến là cải thiện những gì chưa làm được ở các trận trước. Chắc chắn việc di chuyển rồi thi đấu sẽ khiến cả đội có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ thì tất cả đã sẵn sàng.

Khi khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia thì ai cũng luôn cố gắng, cống hiến mọi thứ cho người hâm mộ. Cả đội sẽ luôn ghi nhớ điều này để vượt qua áp lực và mệt mỏi vừa qua".

Về phong độ của toàn đội hiện tại, Ngọc Hải chia sẻ: "Sau 3 trận đầu tiên, chúng tôi chưa giành điểm nào nhưng tất cả mọi thứ từ lối chơi, sự tự tin, tinh thần chiến đấu, tôi nghĩ là chúng tôi đã thể hiện tốt. Tất nhiên bởi đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có mặt ở vòng loại thứ ba nên chắc chắn là còn thiếu chút kinh nghiệm.

Chúng tôi sẽ đúc rút nhiều hơn sau các trận đấu vừa qua, toàn đội đã bỏ qua nỗi buồn thua Trung Quốc để hướng đến các trận đấu sắp tới, đặc biệt là trận đấu với Oman vào ngày mai. Chắc chắn chúng tôi sẽ giữ tinh thần chiến đấu như những trận đấu vừa rồi và sẽ cải thiện những điều chưa làm được, để giành kết quả tốt trong trận đấu với Oman", Quế Ngọc Hải nhấn mạnh.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Branko Ivankovic khẳng định mình đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ, đồng thời cho rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo xứng đáng có điểm ở 3 trận đấu vừa qua.

Tiến Linh mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Oman - 5

HLV Branko Ivankovic khẳng định ông đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam.

"Tôi đã theo dõi tuyển Việt Nam từ 2019 và họ là một đối thủ rất mạnh, có những bước tiến lớn. Chúng tôi cũng đã phân tích rất kỹ 3 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia, Australia và Trung Quốc.

Công bằng mà nói họ xứng đáng có điểm trước ba đội kể trên khi đã chơi rất tốt. Đặc biệt ở trận gặp Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam thiếu may mắn khi để thua ở phút bù giờ cuối cùng", HLV Branko Ivankovic cho biết.

Đánh giá về các cầu thủ Việt Nam, HLV Branko Ivankovic cho rằng cầu thủ của HLV Park Hang Seo đều có trình độ và rất đồng đều.

"Tôi không muốn đánh giá một cầu thủ nào của đối thủ vì trình độ các cầu thủ Việt Nam đều rất cân bằng. Tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Trận ngày mai sẽ rất khó khăn và tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình để có được chiến thắng", HLV trưởng Oman nhấn mạnh.

HLV Branko Ivankovic tiết lộ đội tuyển Oman sẽ không thể ra sân với đội hình mạnh nhất: "Không may ở trận gặp Australia chúng tôi có một vài cầu thủ bị chấn thương. Oman sẽ vắng một vài vị trí. Trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, tôi biết các cầu thủ rất kỳ vọng có một chiến thắng trên sân nhà".

Dù vậy, HLV Branko Ivankovic cảnh báo về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam: "Không có đội bóng nào yếu khi đến vòng này. Chúng ta phải thi đấu hơn 100% phong độ nếu muốn có được chiến thắng. Nhật Bản là đội mạnh hàng đầu châu Á mà mới có 3 điểm. Nên các bạn cần biết những trận đấu sẽ khốc liệt như thế nào.

Tất nhiên là chúng tôi không muốn thua. Sau trận đấu với Australia, toàn đội không có thời gian để buồn, hay cúi đầu. Tất cả phải hướng đến trận đấu tiếp theo. Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ hiểu điều này. Họ cần có tinh thần tốt để thể hiện những gì tốt nhất như tôi mong đợi".

Tiến Linh mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Oman - 6