1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Singapore mất cầu thủ trụ cột ở bán kết AFF Cup 2020

Sông Lam

(Dân trí) - Tuyển Singapore không thể giành ngôi đầu bảng A ở lượt cuối vòng bảng AFF Cup 2020 khi để thua tuyển Thái Lan với tỷ số 0-2, thậm chí gặp tổn thất khi trung vệ Shakir Hamzah bị chấn thương nặng.

Ở lượt đấu cuối của bảng A AFF Cup 2020, tuyển Singapore đặt quyết tâm giành ngôi đầu bảng khi tung ra đội hình mạnh nhất để đối đầu với Thái Lan, trong khi HLV Mano Polking chỉ tung ra đội hình 2 và để các cầu thủ trụ cột trên ghế dự bị.

Mặc dù vậy, "Bầy voi chiến" vẫn cho thấy sự dày dạn kinh nghiệm và đẳng cấp hơn hẳn đội chủ nhà, khi giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Singapore một cách tương đối dễ dàng.

Đội tuyển Singapore mất cầu thủ trụ cột ở bán kết AFF Cup 2020 - 1

Shakir Hamzah (khoác áo số 2) chơi rất hay trong chiến thắng 2-1 trước Philippines nhưng dính chấn thương nặng ở trận gặp Thái Lan.

Không những thất bại trong mục tiêu giành ngôi đầu bảng, tuyển Singapore còn bị tổn thất lực lượng khi trung vệ Shakir Hamzah gặp chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng ngay phút 12.

Đáng chú ý, ở phút thứ 6, Shakir Hamzah đã phải ôm đầu gối đau đớn sau va chạm với Thitipan. Cầu thủ Singapore phải rời sân bằng cáng nhưng sau đó vẫn có thể đá tiếp.

Nhưng chỉ 6 phút sau, Shakir Hamzah tiếp tục va chạm mạnh với một cầu thủ của Thái Lan khiến anh ôm mặt đau đớn và rời sân bằng cáng với sự thất vọng lớn trên khuôn mặt.

Các hình ảnh trên truyền hình sau đó cho thấy Hamzah phải nẹp cố định chân phải và được đưa thẳng tới bệnh viện để chấn đoán mức độ nghiêm trọng của chấn thương gặp phải.

Đội tuyển Singapore mất cầu thủ trụ cột ở bán kết AFF Cup 2020 - 2

Thiếu vắng Shakir Hamzah, tiền đạo Supachai dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự của Singapore ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Thái Lan.

Như vậy ở lượt trận bán kết tới đây, đội tuyển Singapore gần như chắc chắn không thể có sự phục vụ của Shakir Hamzah ở hàng phòng ngự và đây được xem là mất mát lớn của đội tuyển "đảo quốc Sư tử" trong mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2020.

Cũng chính vì sự thiếu vắng của trung vệ 29 tuổi nói trên, tuyển Singapore đã lóng ngóng để Thái Lan mở tỷ số trong tình huống sút phạt cố định ở phút 31. Đến phút 45+1, hàng thủ Singapore tiếp tục mắc lỗi lớn để tiền đạo Supachai thoát xuống ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Thái Lan.

Trận thua của tuyển Singapore chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang Seo đặt quyết tâm giành chiến thắng đậm trước đội tuyển Campuchia ở lượt đấu bảng B vào tối mai (19h30 ngày 19/12) nhằm giành ngôi đầu bảng để có thể gặp đội tuyển "đảo quốc Sư tử" ở vòng bán kết, vì đây là đối thủ tương đối dễ thở so với Thái Lan lúc này.

Đội tuyển Singapore mất cầu thủ trụ cột ở bán kết AFF Cup 2020 - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020