1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần chiến thắng

An An

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, dưới thời HLV Park Hang Seo, tâm lý "sợ Thái Lan" đã bị loại bỏ, và cuộc đối đầu của hai đội bóng xem nhau như kình địch ở khu vực Đông Nam Á luôn mang đến sự hấp dẫn nhất.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn chính là "nhân chứng sống" của những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong quá khứ. Cựu cầu thủ Thể Công gặp Thái Lan trong suốt hơn một thập kỷ, với nhiều kỷ niệm vui, buồn.

"Thời chúng tôi, mỗi khi gặp Thái Lan đúng là các cầu thủ có tâm lý e ngại, bởi họ là đội bóng mạnh số một khu vực, trong khi trình độ của đội tuyển Việt Nam mới được nâng lên sau khi có các HLV ngoại dẫn dắt.

Tuy nhiên, khi bước vào trận, các cầu thủ đều lấy lại sự tự tin và thi đấu với tinh thần máu lửa. Dù chúng ta thua Thái Lan nhiều nhưng vẫn có những trận đấu để đời", Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần chiến thắng - 1
Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn.

Trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Hồng Sơn chính là cuộc đối đầu với Thái Lan ở bán kết Tiger Cup 1998 (giờ đổi thành AFF Cup). Trên sân Hàng Đẫy, hơn hai vạn CĐV Việt Nam được chứng kiến trận thắng lịch sử trước người Thái.

Trương Việt Hoàng mở tỷ số, mở ra chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Việt Nam. Người nâng tỷ số chính là Nguyễn Hồng Sơn, trước khi Văn Sỹ Hùng ấn định trận thắng ba sao cho "những chiến binh sao vàng".

"Đến giờ cảm xúc trận đấu đó với tôi vẫn dâng trào. Thật tuyệt vời khi ghi bàn và thắng đối thủ mạnh nhất khu vực là Thái Lan. Đó cũng chính là trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi", Hồng Sơn chia sẻ cảm xúc.

Sau trận thắng đó, cho đến hiện tại, đội tuyển Việt Nam không có thêm một chiến thắng nào nữa trước Thái Lan ở giải đấu chính thức. Dù vậy, dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam có hai trận hòa bất phân thắng bại (0-0) với Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, bên cạnh đó là trận thắng 1-0 ở giải giao hữu King'Cup 2019. Còn ở các giải trẻ như U22 và U23, Việt Nam nhiều lần đánh bại Thái Lan.

Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần chiến thắng - 2
Các cầu thủ Việt Nam không còn tâm lý e ngại Thái Lan.

Nói về sự tiến bộ của lứa cầu thủ hiện tại, Hồng Sơn nói: "Đầu tiên chúng ta không còn tâm lý sợ Thái Lan nữa. Tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng. Đội tuyển Việt Nam khi thi đấu quốc tế không bị sợ hãi, mất tự tin. Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 vừa qua, chúng ta dù thua các đối thủ rất mạnh nhưng không đánh mất thế trận, không bị vỡ trận, thậm chí còn khiến những Australia, Nhật Bản, Saudi Arabia phải toát mồ hôi mới giành chiến thắng".

Đánh giá về trận gặp Thái Lan tối nay, cựu danh thủ Hồng Sơn tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo có sự chuẩn bị tốt nhất và chơi tốt nhất trên sân: "Tôi dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Trình độ của Việt Nam và Thái Lan khá cân bằng.

Chúng ta vừa vào tới vòng loại thứ ba World Cup 2022, giúp các cầu thủ có sự cọ xát tốt nhất. Còn Thái Lan có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, sở hữu hàng công mạnh nhất giải. Đây là trận đấu rất thú vị khi một đội có hàng công mạnh đấu đội có hàng thủ chắc chắn chưa để thủng bàn nào ở AFF Cup".

Trong khi đó, chia sẻ với chúng tôi về trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, chuyên gia Phan Anh Tú nhấn mạnh: "Tôi đồng ý với nhiều quan điểm về việc đội tuyển Việt Nam đã qua rồi thời có tâm lý sợ Thái Lan. Trong những năm gần đây, thành tích của Việt Nam nổi bật hơn so với Thái Lan, và quan trọng là các cầu thủ luôn ra sân với sự tự tin, thoải mái.

Tôi cho rằng đã là người Việt Nam thì không sợ hãi. Tinh thần của các cầu thủ sẽ được nhân lên rất nhiều khi có sự tiếp lửa từ người hâm mộ".

Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần chiến thắng - 3
Đội tuyển Việt Nam quyết hạ Thái Lan để vào chung kết.

Đánh giá về chuyên môn của trận đấu, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định cuộc chiến ở tuyến giữa sẽ rất căng thẳng, quyết định tới thành bại của trận đấu. Nếu như Việt Nam có những cầu thủ xuất sắc như Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, thì Thái Lan sở hữu một Chanathip cực hay, đang thi đấu ở nước ngoài.

"Tôi nghĩ rằng ông Park sẽ không chỉ đạo học trò đá lùi sâu chơi phòng ngự từ đầu, mà rất có thể tấn công để phủ đầu đối thủ. Thái Lan có hàng công mạnh nhưng hàng thủ có những điểm yếu có thể khai thác.

Tùy vào diễn biến trên sân, khi đó ông Park mới có điều chỉnh và đưa trận đấu về kịch bản mà mình đã chuẩn bị. Đây là trận đấu mà cả hai đội có thể đá với tâm lý thăm dò, thận trọng, bởi đã quá hiểu nhau. Vì vậy, trận lượt đi có thể hòa.

Do bán kết AFF Cup 2020 có hai trận lượt đi và về, nên hai đội sẽ chơi hết sức ở trận lượt về ngày 26/12 tới. Đó mới là trận mà cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chơi với hết những phẩm chất của mình và hai bên đều hướng tới mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng".

Ở một góc nhìn tương tự, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cũng khẳng định không có lý do gì đội tuyển Việt Nam phải e ngại Thái Lan ở thời điểm này. Người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm vào tinh thần chiến thắng của các cầu thủ.

Về chuyên môn, cựu HLV CLB SL Nghệ An cho rằng đội tuyển Việt Nam khi tấn công cần gia tăng sức ép lên mức cao nhất, chơi với sự nhất quán, đồng thời cải thiện khâu dứt điểm.

Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần chiến thắng - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020