1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Chủ tịch Billiards và Snooker Hà Nội: "Chúng tôi sẽ không hủy giải"

Sông Lam

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn billiards và Snooker Hà Nội, Nguyễn Ngọc Hà khẳng định việc tổ chức các giải đấu billiards ở Hà Nội trong tháng 8 và tháng 10 vẫn sẽ được diễn ra.

Vụ việc Liên đoàn billiards châu Á (ABCS) ra thông báo cấm VĐV, HLV, trọng tài, quan chức của billiards Việt Nam tham gia thi đấu, điều hành các giải do ACBS tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trong thời hạn 6 tháng, từ ngày 13/6/2024 đến 12/1/2025 đang thu hút sự quan tâm từ các cơ quan chức năng cũng như giới billiards Việt Nam.

Lý do của án phạt được cho là Việt Nam đã tổ chức một giải không được ACBS cấp phép: giải Hà Nội Open Pool Championship vào tháng 10/2023. Ngoài ra, Hà Nội cũng cấp phép tiếp tục tổ chức giải pool kể trên vào tháng 10/2024 và chặng đấu PBA (Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp của Hàn Quốc) trước 2 tháng.

Chủ tịch Billiards và Snooker Hà Nội: Chúng tôi sẽ không hủy giải - 1

Cơ thủ Trần Đức Minh đứng trước nguy cơ bị cấm tham dự các giải quốc tế trong 6 tháng tới sau quyết định của Liên đoàn billiards châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, trao đổi với Dân trí, chủ tịch Liên đoàn billiards và Snooker Hà Nội (HSBF) Nguyễn Ngọc Hà khẳng định ACBS đã có quyết định với những lập luận phi lý và hành vi sai trái khi cấm billiards Việt Nam dự giải quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết, trong văn bản mà HSBF báo cáo đến Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khẳng định một trong những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được HSBF đặt ra trong nhiệm kỳ 2 là triển khai, phối hợp tổ chức nhiều giải đấu.

Đơn giản vì các giải đấu, nhất là những sự kiện "điểm nhấn" thành công về mọi mặt như PBA Hà Nội Open (dự kiến vào tháng 8/2024) và Hà Nội Open Pool Championship (vào tháng 10/2024) sẽ tạo nên một cú "hích", một sự "kích cầu" lớn cho sự phát triển. 

"Điều quan trọng là các giải đấu này được tổ chức hoàn toàn đúng thẩm quyền và đúng luật. Đây là giải đấu thể thao quần chúng quốc tế. Điều 9 Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL nêu rõ: "Giải thi đấu thể thao quần chúng quốc tế là giải thi đấu thể thao được tổ chức tại Việt Nam có sự tham dự của các VĐV là người nước ngoài do cơ quan, tổ chức Việt Nam mời".

Và theo Luật Thể dục Thể thao sửa đổi bổ sung năm 2018, quy định ở khoản 5 điều 1 có quy định: UBND các cấp quyết định tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng của địa phương mình. Việc hai giải đấu kể trên được cấp phép bởi Sở VH-TT Hà Nội là hoàn toàn đúng thẩm quyền. Ban Tổ chức giải cũng tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ các quy trình, thủ tục, quy định đối với một giải thi đấu thể thao nói chung, giải thi đấu thể thao quần chúng quốc tế nói riêng. 

Vì vậy quyết định "đình chỉ" của ACBS đối với Việt Nam không đảm bảo về mặt pháp lý, không phù hợp với xu thế phát triển thực tế, không đúng với Hiến chương của Ủy ban Olympic quốc tế và châu Á, nhất là với quy định xử phạt VĐV", ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết.

"Chúng tôi cho rằng việc tổ chức hai giải đấu PBA Hà Nội Open và Hà Nội Open Pool là hoàn toàn đúng luật và lệnh cấm của ACBS là hoàn toàn phi lý. Hai giải đấu này đều được đầu tư lớn, đã và đang được chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng, để đảm bảo hướng tới hai giải đấu, hai sự kiện thành công, chất lượng về mọi mặt", ông Hà khẳng định.

Hiệp hội billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc lên tiếng trước lệnh cấm của ACBS

Theo nguồn tin của Dân trí, Hiệp hội billiards chuyên nghiệp của Hàn Quốc (PBA) đã có thư gửi tới Liên đoàn billiards và Snooker Hà Nội để lên tiếng về quyết định "kỳ lạ" khi cấm VĐV, HLV, trọng tài, quan chức của billiards Việt Nam tham dự giải quốc tế trong 6 tháng tới.

Theo đó, PBA cho rằng ACBS là một hiệp hội với các quy tắc và quy định chỉ áp dụng cho các thành viên đăng ký tự nguyện như Liên đoàn billiards và Snooker Việt Nam (VBSF), Liên đoàn billiards và Snooker Hàn Quốc (KBF) và nhiều liên đoàn billiards các quốc gia ở Châu Á, bao gồm cả Philippines. Trong khi đó PBA là hiệp hội billiard chuyên nghiệp của Hàn Quốc với các quy tắc và quy định của riêng mình, độc lập với ACBS hoặc VBSF.

Chủ tịch Billiards và Snooker Hà Nội: Chúng tôi sẽ không hủy giải - 2

Hai cơ thủ Phương Vinh và Quyết Chiến (Ảnh: UMB).

PBA nhấn mạnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không phải là thành viên đã đăng ký của ACBS hay VBSF. Thành phố Hà Nội hoặc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng không phải là thành viên đã đăng ký của ACBS hay VBSF. PBA cũng không phải là thành viên của ACBS.

"Chính vì vậy ACBS không có quyền hạn hay quyền phạt các thành viên không phải là thành viên của mình. Do đó, ACBS không thể phạt Matchroom, PBA, HBSF và các cơ thủ billiards Việt Nam không phải là thành viên của ACBS hoặc VBSF.

ACBS không có quyền hạn hay quyền phạt VBSF (cũng như các thành viên đăng ký khác của ACBS, ví dụ như KBF hay Liên đoàn billiards Philippines) khi VBSF chỉ tuân theo các quy định của ACBS giống như các thành viên khác", PBA khẳng định.

Trong khi đó, Matchroom (đơn vị điều hành WNT tổ chức giải Hà Nội Open Pool Championship) cũng cho biết họ cảm thấy "thất vọng nhưng không bất ngờ" khi năm nay ACBS lại cấm cơ thủ Việt Nam, giống như lời đe dọa năm ngoái.

"Hành vi của ACBS cho thấy họ coi thường việc đẩy mạnh sự phát triển của billiards", thông cáo của Matchroom có đoạn. "Thay vào đó họ ngầm phá hoại một giải đấu đã thành công rực rỡ và được phổ biến rộng rãi".

Matchroom cho biết họ đang cùng bộ phận pháp lý và các đối tác thảo luận để đưa ra hành động tức thời với ACBS. Và Hà Nội Open Pool Championship 2024 vẫn diễn ra theo kế hoạch.