1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Các kỷ lục của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup cực kỳ khó phá"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Bất chấp sự vươn lên của đội tuyển Việt Nam trong vài năm trở lại đây, Thái Lan vẫn sở hữu rất nhiều kỷ lục tại AFF Cup, được báo chí đất Chùa Vàng đánh giá cực khó để các quốc gia khác phá vỡ.

Theo thống kê từ tờ Siam Sport Thái Lan, đội tuyển quốc gia và một số cầu thủ, HLV của đội bóng đất Chùa Vàng sở hữu đến 9 kỷ lục tại AFF Cup, xuyên suốt lịch sử giải đấu này.

Cũng tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận: "Nếu Thái Lan lại vô địch giải năm nay, mọi kỷ lục của Thái Lan tại AFF Cup đều khó bị các quốc gia khác phá vỡ".

Các kỷ lục của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup cực kỳ khó phá - 1

Đội tuyển Thái Lan đang sở hữu đến 9 kỷ lục tại AFF Cup (Ảnh: Siam Sport).

"Giải đấu này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996, trải qua 13 lần tổ chức trong vòng 25 năm qua. Đội tuyển Thái Lan sở hữu rất nhiều kỷ lục, vượt trên tất cả các nền bóng đá khác ở Đông Nam Á, gồm cả kỷ lục cá nhân lẫn tập thể", Siam Sport viết thêm.

Những kỷ lục mà bóng đá Thái Lan đang sở hữu tại AFF Cup, đó là đội có số lần vô địch nhiều nhất: Nếu giành AFF Cup 2020, Thái Lan sẽ có tổng cộng 6 lần đăng quang (1996, 2000, 2002, 2014, 2016 và 2020).

Thái Lan là đội bóng thắng với cách biệt đậm nhất trong một trận chung kết: Thắng Indonesia 4-0 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2020 hôm 29/12 vừa qua. Trước đó là trận thắng 4-1 cũng trước chính Indonesia năm 2000).

Các kỷ lục của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup cực kỳ khó phá - 2

Chanathip Songkrasin đứng trước kỷ lục ba lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, đi kèm với ba danh hiệu vô địch: 2014, 2016 và 2020 (Ảnh: Siam Sport).

Nếu Thái Lan vô địch giải đấu năm nay, HLV Mano Polking sẽ trở thành nhà cầm quân có quốc tịch Nam Mỹ đầu tiên từng vô địch AFF Cup (ông Alexandre Mano Polking mang hai quốc tịch Đức và Brazil). 

Chanathip Songkrasin của Thái Lan hiện là cầu thủ duy nhất từng hai lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, vào các năm 2014 và 2016. Khả năng "Messi Thái" năm nay sẽ có lần thứ ba giành danh hiệu này.

Ngoài ra, Chanathip Songkrasin còn đứng trước cơ hội có thêm kỷ lục khác: Vừa là cầu thủ hay nhất giải, vừa giành ngôi vô địch, qua cả kỳ giải khác nhau, gồm AFF Cup 2014, 2016 và 2020.

Các kỷ lục của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup cực kỳ khó phá - 3

Teerasil Dangda có thể sẽ phá sâu kỷ lục của chính mình, đó là 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới: 2008, 2012, 2016 và 2020 (Ảnh: Siam Sport).

Một ngôi sao khác của bóng đá Thái Lan đương thời là Teerasil Dangda đang sở hữu kỷ lục khác, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất qua mọi thời đại: 19 bàn, hơn kỷ lục của Noh Alam Shah (Singapore) hai bàn. Về lý thuyết, Teerasil Dangda có cơ hội nâng cao kỷ lục này trong trận chung kết lượt về ngày 1/1/2022 tới. 

Cũng giống như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda có thể nối dài một kỷ lục nữa của chính mình sau AFF Cup năm nay: 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới, sau khi đã có ba lần giành giải thưởng này các năm 2008, 2012 và 2016. 

Hiện tại, có 4 cầu thủ Thái Lan đã ba lần vô địch AFF Cup. Nếu Thái Lan đăng quang ở giải năm nay, sẽ có thêm ba cầu thủ nữa làm được điều tương tự, giúp Thái Lan trở thành đội giữ kỷ lục về số người có ba lần vô địch (7 người): Dusit Chalermsan, Kiatisuk Senamuang, Woorawut Srimanka, Surachai Jatuphattraphong (1996, 2000, 2002), Kawin, Sarach Yooyen và Chanathip Songkrasin (2014, 2016 và 2020).

Riêng huyền thoại của bóng đá Thái Lan Kiatisuk Senamuang cho đến nay là người duy nhất từng vô địch Đông Nam Á cả trên tư cách cầu thủ (1996, 2000, 2002) và huấn luyện viên (2014 và 2016).

Các kỷ lục của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup cực kỳ khó phá - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020