1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bộ giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ứng cử ghế Chủ tịch VFF

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, cuối cùng Bộ VH, TT & DL cũng đã xác nhận giới thiệu ông Lê Khánh Hải đứng ra ứng cử. Ngoài ra, Bộ cũng nhấn mạnh quan điểm mong muốn VFF tăng cường hơn nữa sự quản lý về mặt nhà nước.

Phát biểu trên báo chí, ông Phan Đình Tân - Phó chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH, TT&DL cho biết: “Lãnh đạo Bộ đã thống nhất giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng của Bộ và ông đã hoàn tất hồ sơ để gửi cho Vụ Tổ chức cán bộ để ra ứng cử chức chủ tịch. Bộ luôn mong muốn VFF tăng cường hơn nữa sự quản lý về mặt nhà nước, bởi bóng đá luôn là môn có sự lan tỏa và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội. VFF không thể thiếu sự quan tâm chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước”.
 
Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL Lê Khánh Hải

Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL Lê Khánh Hải

Cũng theo ông Tân, Bộ tin rằng ông Hải sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua tới chiếc ghế Chủ tịch cùng với đối thủ nặng ký là Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

Đây là một thông tin không mấy vui vẻ với nhiều CLB và các tổ chức thành viên của VFF. Nhiều ý kiến cho rằng, Bộ không nên giới thiệu người không thật sự muốn ngồi ghế Chủ tịch ra ứng cử. Trước đó, ông Hải tỏ ra không mặn mà với chiếc ghế cao nhất ở VFF. Chính bầu Đức cũng thẳng thắn cho rằng, ông Hải nên rút lui để doanh nhân làm, cụ thể là ông Lê Hùng Dũng.

Dù không được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng có một thực tế là các cán bộ của Bộ giới thiệu thường trúng cử các vị trí cao tại VFF. Ngoài việc Thứ trưởng Lê Khánh Hải sẽ ứng cử chức Chủ tịch VFF, cạnh tranh trực tiếp với Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, thì Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn ứng cử chức Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Hai người còn lại là Vụ trưởng (Tổng cục TDTT) Trần Quốc Tuấn và Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh Lê Quý Phượng. Ông Trần Quốc Tuấn dự báo sẽ gần như trúng cử ghế Tổng thư ký VFF.

Nếu đúng như tinh thần của Bộ là cần thiết VFF vẫn phải được lãnh đạo bởi người của cơ quan quản lý Nhà nước, thì cuộc đua tới ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII được dự báo sẽ tiếp tục rơi vào kịch bản cũ, khi phần thắng nghiêng về phía các ứng viên của Bộ. Ở 2 nhiệm kỳ trước, người của Bộ là ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng đã không có đối thủ.

Theo kế hoạch, dự kiến Ban chấp hành (BCH) VFF có thể họp trong hai ngày 14, 15/5 để chốt lại toàn bộ vấn đề nhân sự. Số lượng uỷ viên BCH vẫn duy trì con số 23 người, thay vì giảm bớt theo khuyến cáo của FIFA.

Lê Cường