1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc: "Bóng đá Việt Nam là số một ở Đông Nam Á"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tiếp tục bàn về ngôi vô địch U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam, truyền thông Trung Quốc cho rằng chúng ta là một trong những đối thủ đáng nể tại Asiad 2022 được tổ chức tại Trung Quốc.

Asiad 2022 sẽ được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9. Dựa vào sự lớn mạnh của đội U23 Việt Nam sau ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á, báo Trung Quốc sớm dự báo chúng ta sẽ là đối trọng đáng gờm của bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu sắp diễn ra.

Tờ Sohu của Trung Quốc viết: "Từ sự bứt phá để vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, rồi chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc, cho đến giờ là ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam đang thực sự tiến lên".

Báo Trung Quốc: Bóng đá Việt Nam là số một ở Đông Nam Á - 1

Báo Trung Quốc khẳng định bóng đá Việt Nam hiện nhất Đông Nam Á (Ảnh: AFC).

"Điều đáng nói là tất cả các cầu thủ Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á vừa rồi mới 20-21 tuổi, có nghĩa là vẫn nhỏ tuổi hơn các đối thủ khác trong khu vực 2-3 tuổi. Nếu U23 Việt Nam thật sự đối đầu với U23 Trung Quốc tại sân chơi châu Á, không dễ để đại diện của bóng đá Trung Quốc thắng U23 Việt Nam" - tờ Sohu bình luận thêm.

Trong khi bóng đá Trung Quốc loay hoay với chính sách nhập tịch cầu thủ nhưng vẫn thất bại, thì bóng đá Việt Nam kiên định đi theo con đường phát triển bóng đá trẻ và thành công. Với những thành tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, người Trung Quốc cho rằng con đường này của chúng ta là con đường đúng.

Tờ Sohu phân tích: "Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã vô địch các nhóm tuổi ở Đông Nam Á, họ trở thành đệ nhất anh hào của bóng đá thuộc khu vực này".

"U23 Trung Quốc 4 lần tham dự các giải trong lứa tuổi này ở châu Á gần đây và đều bị loại ngay sau vòng bảng. Ở Asiad tới đây, đội U23 Trung Quốc không cần phải thi đấu vòng loại (vì họ là chủ nhà), nhưng như thế cũng có nghĩa là đội này không được trải qua các trận cọ xát thực thụ.

Báo Trung Quốc: Bóng đá Việt Nam là số một ở Đông Nam Á - 2

Theo báo Trung Quốc, công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam hơn hẳn nhiều nước khác (Ảnh: Getty).

Tới đây, cũng khó kỳ vọng tất cả các cầu thủ U23 Trung Quốc gia nhập đội tuyển quốc gia ngay lập tức. Thất bại của các đội tuyển Trung Quốc ở thời điểm hiện tại là điều dễ hiểu, nhưng sẽ là tuyệt vọng nếu tình trạng này kéo dài" - tờ báo của Trung Quốc cay đắng chỉ ra sự thật về công tác đào tạo trẻ kém của bóng đá Trung Quốc, khiến thành tích chung sa sút.

Không chỉ lấy ví dụ về thành công trong khâu đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, báo Trung Quốc còn chỉ ra một quốc gia khác mạnh về đào tạo trẻ, có thể qua mặt bóng đá Trung Quốc trong tương lai, đó là Thái Lan.

Tờ Sohu bày tỏ: "Trước đây người hâm mộ bóng đá Trung Quốc chẳng quan tâm gì đến các giải đấu ở Đông Nam Á. Nhưng thực tế là hai đội vừa vào chung kết giải U23 Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan đều từng thắng đội tuyển Trung Quốc".

"Thái Lan từng thắng đội tuyển Trung Quốc đến 5-1, trong khi tuyển Việt Nam mới có chiến thắng 3-1 trước tuyển Trung Quốc. Đấy là điều đáng suy ngẫm với giới bóng đá Trung Quốc" - tờ Sohu nhấn mạnh thực tế về sự phát triển của bóng đá Thái Lan và Việt Nam.

Theo www.sohu.com