1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan khẳng định trọng tài Qatar không "thổi ép" đội tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trái ngược với phản ứng của giới bóng đá Việt Nam, truyền thông Thái Lan cho rằng trọng tài xử lý chính xác trong những tình huống gây tranh cãi nhất ở trận đấu này.

Về tình huống thủ môn Chatchai kéo ngã Văn Toàn và chỉ nhận thẻ vàng từ trọng tài Saud Ali Al-Adba (người Qatar), tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Trong tình huống thủ thành Chatchai Butprom lao ra phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam, nhiều người đánh giá đấy là tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ. Nhưng quy định mới năm 2021 lại quy định khác".

"Trong luật bóng đá mới nhất, việc cản trở cơ hội ghi bàn rõ rệt phải dựa trên những yếu tố sau: Thứ nhất là hướng lên bóng, thứ nhì khoảng cách giữa cầu thủ tấn công đến mục tiêu (khung thành), thứ ba phạm vi có thể tiếp cận bóng của cầu thủ tấn công, và thứ tư là số lượng cầu thủ phòng ngự còn lại", tờ Siam Sport viết thêm.

Báo Thái Lan khẳng định trọng tài Qatar không thổi ép đội tuyển Việt Nam - 1

Tình huống thủ môn Chatchai của Thái Lan kéo Văn Toàn ở cuối hiệp một (Ảnh: Getty).

Từ những lập luận trên, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận rằng trọng tài người Qatar có lý khi không truất quyền thi đấu của thủ thành Chatchai.

Tờ Siam Sport chia sẻ: "Nếu trọng tài cho rằng hành động của cầu thủ phòng ngự là can thiệp vào việc ghi bàn một cách rõ ràng, thì cầu thủ phòng ngự phải lãnh thẻ đỏ trực tiếp".

"Ngược lại, nếu pha phạm lỗi không đáp ứng đồng loạt 4 tiêu chí nói trên, thì pha phạm lỗi ấy không bị xem là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt, nên sẽ không có thẻ đỏ" - vẫn là những dòng được đăng tải trên tờ Siam Sport.

Rồi tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bồi thêm: "Trong trường hợp của thủ môn Chatchai Butprom, nếu xem kỹ lại, bóng đang hướng ra biên, đồng thời, vẫn còn hai cầu thủ khác trong hàng phòng ngự của Thái Lan tham gia hỗ trợ thủ môn Chatchai".

Báo Thái Lan khẳng định trọng tài Qatar không thổi ép đội tuyển Việt Nam - 2

Báo Thái Lan cũng khẳng định dù bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm, nhưng đấy là tình huống không thể thổi phạt đền.

"Chính vì thế, đây không phải là pha bóng ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt, nên trọng tài chỉ quyết định cảnh cáo thủ môn Chatchai bằng một thẻ vàng, thay vì một thẻ đỏ" - tờ Siam Sport khẳng định.

Cũng trên tờ báo này, trong một bài viết khác, họ cho rằng tình huống mà hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay ở cuối trận cũng không đáng phải bị phạt đền.

Đấy là tình huống mà hậu vệ Weerathep của Thái Lan phá bóng thẳng lên cánh tay của mình, nhưng trọng tài điều khiển trận đấu từ chối quả phạt 11m mà đội tuyển Việt Nam yêu cầu được hưởng.

Tờ Siam Sport viết: "Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam đòi được hưởng phạt đền trong tình huống bóng chạm tay hậu vệ Weerathep Pomphan".

"Trường hợp của Weerathep Pomphan đúng là cơ thể phình to, nhưng bóng từ bộ phận khác của cơ thể bật lên trúng tay thì không thể tính là phạt đền", tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bênh vực đội nhà.

Báo Thái Lan khẳng định trọng tài Qatar không thổi ép đội tuyển Việt Nam - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020