1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan bức xúc khi đội nhà bị tố chơi xấu

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi một số cổ động viên (CĐV) quá khích tố đội tuyển Thái Lan vào chung kết AFF Cup 2020 nhờ chơi xấu, truyền thông Thái Lan tỏ ra bức xúc vì điều này.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Một số CĐV bóng đá Việt Nam thiếu kiềm chế đăng đàn cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn là số một Đông Nam Á". 

"Họ nói rằng người Thái tự dối mình, Thái Lan vào chung kết AFF Cup 2020 theo cách không hoàn hảo. Đội tuyển Thái Lan, theo các CĐV này, đã chơi bẩn ngay từ trận bán kết lượt đi", tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bức xúc phản ánh thêm.

Báo Thái Lan bức xúc khi đội nhà bị tố chơi xấu - 1

Truyền thông Thái Lan bức xúc khi một số CĐV quá khích cho rằng Thái Lan vào chung kết AFF Cup bằng cách chơi bẩn (Ảnh: Getty).

Kết quả của trận bán kết lượt về diễn ra đêm qua (26/12), trên sân vận động quốc gia Singapore là 0-0. Với kết quả này, Thái Lan giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận, do Thái Lan đã thắng đội tuyển Việt Nam 2-0 ở trận bán kết lượt đi cách nay ít ngày. 

Dư âm từ cách điều hành yếu kém của trọng tài người Qatar Saud Ali Al-Adba ở trận bán kết lượt đi dường như vẫn còn ám ảnh các CĐV Việt Nam. Với một số người, họ có suy nghĩ rằng trọng tài đã thiên vị, và góp phần dìu Thái Lan vào chung kết.

Tờ Siam Sport phản ánh: "Những CĐV quá khích Việt Nam cho rằng Thái Lan vào chung kết bằng cách mua chuộc trọng tài và công lý. Đội tuyển Việt Nam mới là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ".

"Đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất vươn ra khỏi khu vực, bởi Việt Nam được tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cũng vì dự vòng loại World Cup, nên cầu thủ Việt Nam mệt mỏi hơn các đội tuyển khác tại AFF Cup năm nay", tờ báo của Thái Lan phản ánh thêm. 

Việc thắng - thua trong bóng đá, theo giới truyền thông Thái Lan, vốn là điều bình thường, nhưng một vài CĐV quá khích đã đẩy vấn đề đi quá xa, thậm chí tố giải đấu không trong sạch.

Báo Thái Lan bức xúc khi đội nhà bị tố chơi xấu - 2

Thậm chí, một số ý kiến quá đà còn cho rằng giải đấu năm nay không trong sạch (Ảnh: FAT).

Tờ Siam Sport viết: "Mới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam dạng này đã không bỏ lỡ cơ hội đăng nhiều bình luận trên mạng, tập trung vào việc cầu thủ Việt Nam hiện đang mệt mỏi. Đồng thời, họ chỉ hài lòng khi được chơi thứ bóng đá sạch hơn".

"Một vài CĐV còn nói rằng vé vào chung kết của Thái Lan không dựa trên thực lực, rằng bóng đá Thái Lan đang tự dối mình, chỉ có đội tuyển Việt Nam là sở hữu lối chơi sạch sẽ!" - vẫn là những dòng tường thuật đầy tâm trạng của tờ Siam Sport.

Việc truyền thông Thái Lan đau lòng khi một số CĐV quá khích của bóng đá Việt Nam dùng những từ ngữ khó nghe nhằm vào đội bóng của HLV Mano Polking là điều có thật. Tuy nhiên, những bình luận như thế này chẳng giúp cho đội tuyển Việt Nam đạt thành tích khá hơn.

Trước đó, sau khi đội tuyển Việt Nam bị loại vì trận hòa 0-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 vào tối qua, các cầu thủ Việt Nam đã bình tĩnh hơn, không còn đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan dẫn đến thất bại của đoàn quân trong tay HLV Park Hang Seo ở giải đấu năm nay.

Riêng đội trưởng Quế Ngọc Hải thẳng thắn cho biết: "Toàn đội đã cố gắng hết mình, chỉ tiếc rằng may mắn không đứng về phía đội tuyển Việt Nam ở cả hai lượt trận bán kết AFF Cup 2020".

"Thay mặt toàn đội, tôi xin lỗi và mong người hâm mộ bóng đá Việt Nam thông cảm. Chúng tôi quyết tâm trở lại ở giải đấu này năm tới" - Quế Ngọc Hải bình tĩnh cho biết, đồng thời không còn đả động gì đến vấn đề trọng tài nữa.

Báo Thái Lan bức xúc khi đội nhà bị tố chơi xấu - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020