1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia nghi ngờ năng lực của đội nhà ngay trước Asian Cup

Trọng Vũ
Asian Cup 2023

(Dân trí) - Đội tuyển Indonesia bị truyền thông nước này nghi ngờ về khả năng thành công tại Asian Cup 2023. Những người bị nghi ngờ nhiều nhất lại chính là các cầu thủ nhập tịch của đội bóng xứ vạn đảo.

Tờ Bola Times của Indonesia viết: "Sự thất vọng của các cổ động viên (CĐV) Indonesia đang lên cao, nhất là sau khi Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) thua đậm Libya (0-4) trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup (trận đấu diễn ra cách đây 2 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ)".

"Mặc dù nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu được tăng cường cho đội tuyển, nhưng điều đó không giúp cho đội hình của Indonesia có sự vững chắc".

Báo Indonesia nghi ngờ năng lực của đội nhà ngay trước Asian Cup - 1

Đội tuyển Indonesia bị nghi ngờ về mặt năng lực (Ảnh: PSSI).

Cách đây vài ngày, HLV Shin Tae Yong (người Hàn Quốc) công bố danh sách 26 cầu thủ Indonesia dự Asian Cup 2023. Danh sách này có đến 8 cầu thủ nhập tịch, hầu hết có gốc gác châu Âu.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, điều cải thiện duy nhất của đội tuyển Indonesia sau khi có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch, đó là cải thiện về mặt thể hình. Còn về chất lượng chuyên môn, đội tuyển Indonesia chưa có sự cải thiện, thậm chí thành tích còn có dấu hiệu đi xuống.

Tờ Bola Times nêu lên thực tế: "Trong 3 trận đấu gần đây nhất, đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae Yong đều không giành chiến thắng. Ngoài trận giao hữu thua Libya, Indonesia thua Iraq 1-5 và hòa Philippines 1-1 ở vòng loại World Cup 2026".

Báo Indonesia nghi ngờ năng lực của đội nhà ngay trước Asian Cup - 2

Các cầu thủ nhập tịch là những người bị chỉ trích nhiều nhất (Ảnh: PSSI).

"Cầu thủ ghi bàn cứu nguy cho Indonesia trong trận đấu với Philippines là tiền vệ nội Saddil Ramdani", Bola Times tỏ ra ngán ngẩm với chất lượng cầu thủ nhập tịch của Indonesia, cầu thủ nhập tịch không hơn cầu thủ nội chính gốc.

Chưa hết, tờ báo của xứ sở vạn đảo còn chỉ ra điểm đáng báo động cho Indonesia trước Asian Cup, với hàng thủ quá lỏng lẻo.

Bola Times chia sẻ: "Điều đáng buồn, trong 3 trận đấu gần nhất, Indonesia để thủng lưới 10 bàn, chỉ ghi được một bàn thắng. Đây là báo động đỏ dành cho HLV Shin Tae Yong".

Theo kế hoạch, Indonesia sẽ tiếp tục đá giao hữu với Libya tại Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng mai (6/1, theo giờ Việt Nam). Sau đó, họ sang Qatar chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Tại Qatar, đội bóng xứ vạn đảo có thêm trận đấu giao hữu với Iran vào ngày 9/1, trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Dòng sự kiện: Asian Cup 2023