1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc nói gì sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia?

H.Long

(Dân trí) - Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia đã nhận được sự theo dõi đặc biệt từ giới truyền thông Hàn Quốc.

Ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Saudi Arabia. Đây là kết quả khá đáng tiếc với thầy trò HLV Park Hang Seo khi có bàn mở tỷ số sớm từ phút thứ 3 do công của Quang Hải.

Báo Hàn Quốc nói gì sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia? - 1

Báo Hàn Quốc cho rằng phép thuật của HLV Park Hang Seo không thể tiếp diễn vì đội tuyển Việt Nam mất người.

Mặc dù vậy, bước ngoặt trận đấu tới từ việc Duy Mạnh nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 54 (kèm theo đó đội tuyển Việt Nam phải chịu quả phạt đền). Sau đó, Saudi Arabia đã tận dụng lợi thế này để ghi 3 bàn thắng vào lưới Tấn Trường.

Giới truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho trận đấu này. Tờ DongA cho rằng phép thuật của HLV Park Hang Seo không thể tái hiện khi đội tuyển Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người trong trận đấu này.

Nhật báo Hàn Quốc bình luận: "Khi Quang Hải tung ra cú sút tuyệt đẹp, ghi bàn mở tỷ số, nhiều người tin rằng phép thuật của đội tuyển Việt Nam sẽ còn tiếp diễn. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. Việc Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu đã phá hỏng những tính toán của HLV Park Hang Seo. Sau đó, đội tuyển Việt Nam đã sụp đổ trước sức ép từ phía Saudi Arabia.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng nhấn mạnh rằng việc đội tuyển Việt Nam thất bại là do thua thiệt về mặt quân số".

Tờ SBS có bài viết: "Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo thua cuộc vì bất lợi về mặt quân số".

Tờ báo này viết: "Trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu khá hay khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước Saudi Arabia với pha lập công của Quang Hải.

Sau khi đón nhận bàn thua bất ngờ, Saudi Arabia đã vùng lên mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Mặc dù vậy, chỉ tới khi đội tuyển Việt Nam thi đấu thiếu người, đội chủ nhà mới có được những bàn thắng để lội ngược dòng".

Tờ Sport Chosun giật tít: "Đội tuyển Việt Nam để thua 1-3 trước Saudi Arabia dù có bàn thắng mở tỷ số".

Trong đó, tờ báo này cũng nhấn mạnh về bước ngoặt trận đấu là chiếc thẻ đỏ của Duy Mạnh. Họ viết: "Ngay cả khi có được bàn thắng mở tỷ số và thi đấu rất nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không thể ngăn được Saudi Arabia chiến thắng, khi thi đấu trong thế thiếu người".

Báo Hàn Quốc nói gì sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia? - 2

Họ khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam trước khi mất người.

Tờ báo này cũng khen ngợi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam: "Họ đã tập trung phòng ngự sau khi có bàn mở tỷ số và khiến cho Saudi Arabia gặp rất nhiều khó khăn. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu đáng khen với lối chơi kín kẽ, khoa học. Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc với án phạt của Duy Mạnh đã khiến cho nỗ lực của đội tuyển Việt Nam trở nên bất thành".

Tờ News 1 bình luận: "Đội hình 10 người của đội tuyển Việt Nam không thể chống chọi với Saudi Arabia, nhất là khi đối thủ còn được hưởng hai quả phạt đền trong trận đấu này".

Sau trận thua 1-3 trước Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp ở vị trí thứ 5 ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khi chưa có được điểm nào. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ xếp trên đội tuyển Trung Quốc nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Vào ngày 7/9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để đối đầu với đối thủ rất mạnh khác là Australia.

Báo Hàn Quốc nói gì sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia? - 3