1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Hàn Quốc: "HLV Park Hang Seo đã thua đồng nghiệp Shin Tae Yong"

An An

(Dân trí) - Báo chí Hàn Quốc cho rằng dù đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo đã có một trận hòa như thua Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Hàn Quốc. Thậm chí báo giới nước này còn gọi trận đấu là "derby HLV xứ kim chi", giữa HLV Park và Shin Tae Yong.

Sau trận đấu, tờ Yonhap News đưa tin HLV Park Hang Seo và Shin Tae Yong có lần thứ hai gặp nhau kể từ khi hai chiến lược gia này dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á. Nếu như hồi tháng 6 ông Shin Tae Yong thua 0-4 thì lần này có trận hòa rất đáng quý.

"Đội tuyển Việt Nam (99) xếp cao hơn nhiều Indonesia (166) trên bảng xếp hạng FIFA, có sức mạnh vượt trội. Do vậy, có thể nói trận hòa này là một chiến thắng cho thầy trò HLV Shin Tae Yong", Yonhap News viết.

Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo đã thua đồng nghiệp Shin Tae Yong - 1
Yonhap News nói HLV Park Hang Seo đã thua Shin Tae Yong.

Tờ Osen cũng cùng quan điểm khi cho rằng Indonesia hòa nhưng đã thắng Việt Nam trong một trận đấu không cho đối thủ có thể ghi được một bàn thắng dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng tá cơ hội.

"Đội tuyển Việt Nam chơi tấn công với sức mạnh vượt trội. Nhưng Indonesia đã phong tỏa rất tốt các đợt tấn công của đoàn quân HLV Park Hang Seo. Trận này, Indonesia giành được trận hòa không khác gì chiến thắng", Osen nhấn mạnh.

Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam có tới 21 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 1 lần trúng đích. Đây thực sự là một con số cho thấy hàng công của đội tuyển Việt Nam kém thế nào trong cuộc đối đầu với Indonesia.

Tờ Export News cho rằng một phần do hàng công của đội tuyển Việt Nam không hiệu quả, một phần bởi Indonesia đã sử dụng lối chơi thô bạo để chặn đứng các pha tấn công của đội bóng áo đỏ.

Vì thế, đội tuyển Việt Nam dù đã chơi rất cố gắng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, nhưng không sao ghi nổi bàn thắng, đành chấp nhận hòa 0-0 và tiếp tục đứng sau Indonesia trên BXH.

Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo đã thua đồng nghiệp Shin Tae Yong - 2
Đội tuyển Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn thắng.

Tờ Sport Chosun viết: "HLV Park thất vọng, còn HLV Shin thì nở nụ cười tươi. Indonesia đã chống lại hỏa lực Việt Nam với một hàng phòng ngự mạnh mẽ và họ đã thành công".

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục không thể đánh bại Indonesia tại AFF Cup. Chiến thắng gần nhất là ở trận tranh huy chương đồng Tiger Cup 1996, tiền thân của AFF Cup.

Dù không thắng, đội tuyển Việt Nam vẫn đang là đội duy nhất ở AFF Cup 2020 chưa để thủng lưới. Trước đó, đội tuyển Thái Lan đã để thua bàn đầu tiên tại giải khi chạm trán Philippines vào ngày 14/12.

Ở lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam chạm trán Campuchia. Trong khi đó, Indonesia phải chạm trán kỳ phùng địch thủ Malaysia. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa trở lên là chắc chắn đi tiếp. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ dồn toàn lực để giành chiến thắng, giành vé vào bán kết AFF Cup 2020.

Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo đã thua đồng nghiệp Shin Tae Yong - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020