1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột vào thời điểm quyết định, Ukraine tuyên bố không nhượng bộ

Thành Đạt

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết vài tháng tới sẽ là thời điểm quan trọng đối với chiến dịch quân sự của nước này trên chiến trường.

Xung đột vào thời điểm quyết định, Ukraine tuyên bố không nhượng bộ - 1

Binh sĩ Ukraine tác chiến tại Donbass (Ảnh: Reuters).

"Nếu các cuộc giao tranh trong cuộc chiến này kéo dài đến mùa đông, việc giành lại lãnh thổ sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đang tập trung thảo luận nhằm thực hiện mọi biện pháp có thể để phá vỡ thế bế tắc trước khi đến thời điểm đó", Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói trong cuộc phỏng vấn với đài NHK (Nhật Bản) hôm 1/8.

Ông Yermak cho rằng, một cuộc xung đột kéo dài có thể có lợi cho lực lượng quân sự Nga.

Theo ông Yermak, quân đội Ukraine đang tăng cường các cuộc phản công ở miền Nam Ukraine. Ông nói thêm rằng mục tiêu của lực lượng quân sự nước này là giành lại 100% lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

"Trong cuộc chiến này, chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi", Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Ông Yermak kêu gọi Mỹ và các đồng minh phương Tây áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Ông cho rằng Nga tiếp tục sử dụng xuất khẩu năng lượng làm đòn bẩy để né tránh các lệnh trừng phạt.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 7, ông Yermak cho biết mục tiêu chính của Ukraine ở thời điểm hiện tại là "giành chiến thắng" và để đạt được mục tiêu này, quân đội Ukraine cần được đáp ứng đầy đủ trang thiết bị và khí tài.

"Điều quan trọng là không để Nga kéo dài cuộc xung đột đến mùa đông. Tổng thống đang xem xét nghiêm túc và sẵn sàng làm mọi cách để giải phóng các vùng lãnh thổ của chúng tôi càng sớm càng tốt", ông Yermak nhấn mạnh.

Ông Yermak cho rằng sau mùa đông, Nga sẽ có nhiều thời gian để củng cố lực lượng. Khi đó, "tình hình sẽ khó khăn hơn nhiều" đối với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 6 nhận định "với tình hình hiện tại do cuộc xung đột với Nga, mùa đông tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất từ trước đến nay với Ukraine". Ông lý giải, Ukraine sẽ phải đối mặt với các vấn đề mua đủ lượng khí đốt, tích lũy đủ than đá, điện để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm vào mùa đông.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, quân đội nước này đã giải phóng hơn 1.000 khu dân cư, trong khi hơn 2.600 khu dân cư khác vẫn bị Nga kiểm soát.

Mặc dù xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài sang tháng thứ 6, song Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow "mới chỉ bắt đầu" chiến dịch ở Ukraine. Trước đà phản công của Ukraine những tuần gần đây, Nga quyết định tăng cường lực lượng phòng thủ cho các vùng lãnh thổ đã kiểm soát ở miền Nam Ukraine như Kherson và Zaporizhzhia.

Ukraine có thể chỉ còn vài tuần nữa nếu muốn lấy lại những vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát. Do vậy, Kiev cần thêm nhiều vũ khí để xoay chuyển cục diện chiến sự, một quan chức Mỹ nhận định.

Sau khi tiếp nhận các tổ hợp pháo tầm xa của phương Tây, Ukraine liên tục triển khai các đợt phản công. Kiev cho biết, trong vòng một tháng qua, quân đội nước này đã phá hủy khoảng 50 kho đạn dược cùng các trung tâm chỉ huy quân sự của Nga.

Theo NHK
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine