1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Xung đột tại Trung Đông, Ukraine có thể leo thang thành Thế chiến 3"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tỷ phú Mỹ Elon Musk đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ bùng nổ Thế chiến 3, đồng thời kêu gọi Mỹ hàn gắn với Nga và thuyết phục Ukraine ngừng bắn với Moscow.

Xung đột tại Trung Đông, Ukraine có thể leo thang thành Thế chiến 3 - 1

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc thảo luận trực tuyến hôm 23/10, tỷ phú Mỹ Elon Musk cảnh báo rằng các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine "có thể leo thang thành Thế chiến 3".

Vì vậy, ông kêu gọi Mỹ nên cải thiện quan hệ với Nga và thuyết phục Ukraine tham gia lệnh ngừng bắn với Moscow. "Chúng ta cần đạt được hòa bình ở Ukraine và tôi nghĩ chúng ta cần khôi phục quan hệ bình thường với Nga", ông nói.

Ông Musk cho rằng, chính sách của Mỹ đã và đang buộc Nga phải "thành đồng minh với Iran và Trung Quốc" và quan hệ đó có thể gây bất lợi cho phương Tây trong một cuộc xung đột toàn cầu.

Theo ông Musk, một cuộc đối đầu khốc liệt với Trung Quốc và Nga sẽ không có lợi đối với Mỹ, bởi Nga với nguồn nguyên liệu thô dồi dào và Trung Quốc với tiềm năng công nghiệp mạnh "là một sự kết hợp đáng gờm".

Ông Musk đề xuất chính sách của Mỹ nên là "tránh Thế chiến 3" và ngăn chặn tình trạng "xung đột khu vực nhanh chóng trở thành xung đột toàn cầu".

Ông Musk cho rằng cuộc chiến giữa Moscow và Kiev đang trong tình thế bế tắc và Mỹ cần tìm ra cách để thiết lập hòa bình trở lại Ukraine.

Ông Musk nhận định, dường như không có cuộc nổi dậy chống Nga nào ở "các khu vực nói tiếng Nga của Ukraine" do Moscow đang kiểm soát. Ông ám chỉ các đường kiểm soát hiện tại giữa 2 bên có thể được chuyển thành "ranh giới cho lệnh ngừng bắn hoặc ranh giới vĩnh viễn".

Ông Musk tin rằng "lệnh ngừng bắn là có thể thực hiện được vì việc buộc các khu vực được cho là muốn thuộc về Nga phải trở thành một phần của Ukraine là vô nghĩa". Ông nhận định (người dân) miền Đông Ukraine và Crimea dường như "thực sự muốn trở thành một phần của Nga".

Tỷ phú Mỹ không hiểu lý do vì sao binh sĩ 2 nước thiệt mạng mỗi ngày. Theo ông, Nga sẽ không rút khỏi những lãnh thổ họ đang kiểm soát và Ukraine sẽ khó phản công thành công với quân đội nhỏ hơn, vì vậy lệnh ngừng bắn là phương án "tốt nhất cho người dân Ukraine".

Ukraine "phản pháo"

Mykhailo Podoliak, Cố vấn cho Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, tin rằng việc thế giới từ chối hỗ trợ cho Ukraine sẽ không làm chấm dứt chiến sự với Nga mà sẽ gây ra xung đột trên toàn thế giới và sẽ là dấu chấm hết cho luật pháp quốc tế, dẫn tới sự sụp đổ của nền kinh tế quốc tế.

Theo ông Podoliak, ông Musk đã "sai lầm nghiêm trọng" khi tin rằng nếu Ukraine nhượng bộ Nga, điều đó sẽ chấm dứt được cuộc chiến và Kiev sẽ đạt được hòa bình lâu dài.

Quan chức Ukraine cho rằng, nếu Kiev nhường lãnh thổ, điều này sẽ kéo theo hàng loạt những kịch bản bất lợi khi những quy tắc quốc tế không được tuân thủ và có thể dẫn tới cuộc chiến ở những lục địa khác mà công dân Mỹ sẽ phải tham gia vào. 

Nga chưa bình luận về những phát biểu của ông Musk.

Ông Musk và Ukraine từng xảy ra căng thẳng vào tháng 10/2022 khi ông đăng tải một đề xuất hòa bình cho Ukraine, trong đó cho rằng Kiev nên công nhận việc Nga sáp nhập Crimea và giữ trung lập bằng cách không gia nhập NATO. Giới chức Ukraine đã chỉ trích mạnh mẽ ông Musk vào thời điểm đó.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine