1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO: Covid-19 lan nhanh ở Trung Quốc không phải do nới lỏng phòng dịch

Minh Phương

(Dân trí) - Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bác bỏ ý kiến cho rằng, số ca Covid-19 tăng nhanh trở lại ở Trung Quốc do nới lỏng các quy định phòng dịch quá đột ngột.

WHO: Covid-19 lan nhanh ở Trung Quốc không phải do nới lỏng phòng dịch - 1

Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ tại Bắc Kinh hôm 9/12 (Ảnh: Kyodo).

"Hiện nay, có ý kiến cho rằng việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng dịch khiến dịch bệnh lây lan vượt kiểm soát. Tuy nhiên, dịch đã lây lan nhanh từ trước khi nới lỏng quy định bởi vì tôi tin rằng các biện pháp kiểm soát không thể ngăn chặn được dịch bệnh", Giám đốc khẩn cấp WHO Mike Ryan phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/12.

Ông Ryan nhấn mạnh đến việc cần thiết tăng cường tiêm chủng cho người dân. "Vấn đề là Trung Quốc và các nước khác vẫn phải giải quyết đó là: Người dân đã được tiêm chủng đầy đủ, đúng vaccine, đúng liều lượng hay chưa và lần cuối cùng tiêm vaccine là khi nào", ông nói.

Cách đây 1 tháng, ông Mike Ryan cũng từng cho biết ông hài lòng khi Trung Quốc đang điều chỉnh chiến lược cứng rắn với Covid-19 và kêu gọi gia tăng phạm vi tiêm chủng.

Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19 gần đây sau 3 năm đối phó với đại dịch. Cùng thời gian này, số ca Covid-19 có xu hướng tăng nhanh ở Trung Quốc. Nhiều người xếp hàng dài trước các cơ sở y tế để khám sốt, người dân đổ xô tích trữ thuốc do lo ngại làn sóng lây lan mới, khiến giá thuốc và một số vật tư y tế khác tăng.

Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu, gây ra một cuộc khủng hoảng y tế. Từ đầu năm nay, các nước bắt đầu mở cửa, đưa cuộc sống trở lại gần mức bình thường sau khi tăng độ phủ vaccine trong dân số. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dự đoán, Covid-19 có thể không còn là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu vào năm sau.

Theo Reuters