1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nới lỏng phòng dịch Covid-19, tiến gần đến mở cửa

Minh Phương

(Dân trí) - Các địa phương của Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng trở lại cuộc sống bình thường sau 3 năm đối phó.

Trung Quốc nới lỏng phòng dịch Covid-19, tiến gần đến mở cửa - 1

Trung Quốc nới lỏng dần các biện pháp phòng dịch Covid-19 (Ảnh: Bloomberg).

Mặc dù một số thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Châu đã âm thầm áp dụng chính sách cách ly tại nhà, song Nhóm cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đầu tuần này chính thức công bố nới lỏng quy định phòng dịch.

Theo chính sách mới, những người mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng có thể cách ly 7 ngày tại nhà thay vì cách ly tập trung. Những người tiếp xúc gần với họ cũng chỉ cần cách ly tại nhà 5 ngày thay vì 8 ngày như trước kia.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ mở rộng hoạt động xét nghiệm nhanh Covid-19 thay vì xét nghiệm PCR. Việc xét nghiệm PCR chỉ áp dụng đối với những khu vực có nguy cơ cao và trên cơ sở tự nguyện.

Người dân cũng không cần giấy xét nghiệm PCR âm tính hay khai báo y tế khi tới các địa điểm công cộng hay đi lại giữa các địa phương, ngoại trừ bệnh viện, trường học, viện dưỡng lão.

Hiện giờ sẽ không có tình trạng phong tỏa cả một khu dân cư khi phát hiện ca Covid-19, mà chỉ áp dụng phong tỏa diện hẹp, có thể chỉ một tầng hay một hộ. Chính sách mới nêu rõ, các tòa chung cư không được đóng cửa lối ra vào hay cửa thoát hiểm để người dân có thể đến bệnh viện nhanh nhất có thể trong trường hợp cấp cứu.

Quy định mới nhấn mạnh đến sự cần thiết đảm bảo các dịch vụ y tế, xã hội cho người dân, không gây trở ngại cho việc di chuyển, sản xuất, làm việc của người dân ở những nơi nguy cơ thấp. Những người làm việc trong lĩnh vực y tế, an ninh, giao thông, siêu thị, điện nước có cơ chế ưu tiên.

Trường học không có ổ dịch thì hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường, trong khi siêu thị, quán cà phê, phòng gym, thư viện cũng được mở cửa. Trong trường hợp phát hiện ca Covid-19 trong phạm vi trường học, trường đó sẽ khoanh vùng nguy cơ và đảm bảo mọi hoạt động bên ngoài vùng đó diễn ra bình thường.

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng tăng cường chương trình tiêm vaccine cho người già, đặc biệt trên 60 tuổi, và đào tạo cho nhân viên y tế về vấn đề tiêm phòng. Các cơ sở y tế phải xác định rõ những bệnh nhân có bệnh nền hay liệu họ đã được tiêm phòng hay chưa. Nhà thuốc phải hoạt động bình thường, không hạn chế người dân mua thuốc không kê đơn để điều trị ho, cảm lạnh hay sốt thông thường.

Quy định mới cho thấy giới chức Trung Quốc đã nới lỏng đáng kể các biện pháp phòng dịch sau 3 năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng. Trung Quốc là một trong những nước cuối cùng duy trì biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt khi hầu hết các nước trên thế giới đã mở cửa trở lại.

Theo SCMP