1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vùng ly khai Ukraine ấn định ngày trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo lực lượng ly khai ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga trong vài ngày tới.

Vùng ly khai Ukraine ấn định ngày trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga - 1

Xe quân sự của lực lượng thân Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo của hai vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass, miền Đông Ukraine hôm nay 20/9 thông báo, các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Liên bang Nga sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) từ ngày 23-27/9.

Ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo LPR, là người đầu tiên ký đạo luật "tổ chức trưng cầu dân ý công khai ở nước cộng hòa Lugansk về việc đưa khu vực này sáp nhập vào Liên bang Nga", sau khi cơ quan lập pháp LPR nhất trí ủng hộ việc sáp nhập và ấn định ngày bỏ phiếu.

Sau quyết định của LPR, lãnh đạo DPR Denis Pushilin cũng tuyên bố DPR sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tương tự vào cùng ngày. Ông Pushilin cho biết ông đã trình đạo luật liên quan tới vấn đề này trước cơ quan lập pháp DPR.

Trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Pushilin kêu gọi ông Putin xem xét việc cho phép DPR sáp nhập vào lãnh thổ của Liên bang Nga nếu cuộc trưng cầu dân ý được người dân nước cộng hòa tự xưng này chấp thuận.

Hai vùng Lugansk và Donetsk đã tuyên bố ly khai khỏi Ukraine từ năm 2014 sau cuộc đảo chính quân sự dẫn tới chính quyền cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Sau đó, một cuộc giao tranh quyết liệt giữa lực lượng chính phủ Ukraine đã nổ ra với lực lượng ly khai ở 2 vùng Donbass trong 8 năm sau đó.

Nga là quốc gia đầu tiên công nhận độc lập của Lugansk và Donetsk hồi tháng 2, vài ngày trước khi Moscow thông báo mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga nói rằng, một trong những mục tiêu khiến nước này quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine là nhằm bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga bị phân biệt đối xử ở Donbass.

Truyền thông Nga hôm nay đưa tin, ngoài Lugansk và Donetsk, vùng Zaporizhzhia và Kherson cũng sẽ tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay khẳng định "các cuộc trưng cầu dân ý ở Donbass có tầm quan trọng to lớn không chỉ trong việc bảo vệ người dân Lugansk và Donetsk mà còn là sự khôi phục công lý lịch sử".

Cựu Tổng thống Nga cho biết, nếu Lugansk và Donetsk sáp nhập vào Nga, Moscow có thể sử dụng vũ lực để tự bảo vệ mình, vì xâm phạm lãnh thổ của Nga sẽ bị coi là hành vi phạm tội. Ông nhấn mạnh, diễn biến trên có thể cho phép Nga sử dụng mọi biện pháp tự vệ để bảo đảm an toàn cho Donbass, đồng thời không nhà lãnh đạo tương lai nào của Nga có thể đảo ngược quyết định này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay tuyên bố, việc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của những người sống tại các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở Ukraine.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng người dân ở các vùng lãnh thổ ly khai nên tự quyết định số phận của họ", ông Lavrov nói.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine