1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí dọn đường cho UAV sát thủ của Ukraine phá hủy mục tiêu Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát ghi nhận sự xuất hiện trở lại của máy bay không người lái (UAV) TB2 trên chiến trường, sau khi Ukraine triển khai tên lửa AGM-88 chuyên nhằm vào hệ thống phòng không của Nga.

Vũ khí dọn đường cho UAV sát thủ của Ukraine phá hủy mục tiêu Nga - 1

Một chiếc UAV TB2 (Ảnh: Military).

Eurasian Times đưa tin, tên lửa chống radar AGM-88 dường như đang giúp cho các UAV TB2 và hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS của Ukraine hoạt động hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, tên lửa AGM-88 được xem đã làm giảm các mối đe dọa từ hệ thống phòng không của Nga và tạo điều kiện cho các UAV TB2 hoạt động với tần suất cao hơn. Trước đó, trong vài tháng, Ukraine đã hạn chế sử dụng TB2 cùng một số UAV vì lo ngại vũ khí này có thể bị hệ thống phòng thủ của Nga bắn hạ.

Tuy nhiên, Mỹ sau đó xác nhận đã gửi một số tên lửa chống radar giúp không quân Ukraine đối phó với các hệ thống phòng thủ của Nga.

Một số đoạn video ghi lại hiện trường trong thời gian qua cho thấy, các vụ tấn công của TB2 nhằm vào hệ thống khí tài quân sự Nga ở dưới mặt đất.

Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện trở lại của TB2 dường như là do AGM-88 đã giúp phía Ukraine "dọn đường" cho các cuộc tấn công. Ukraine đã tích hợp tên lửa này lên dòng tiêm kích MiG-29 nhằm tìm cách vô hiệu hóa các lá chắn của Nga.

AGM-88 là sản phẩm của tập đoàn chế tạo Raytheon. Nó có tầm bắn khoảng 50km, và có thể nhắm vào các hệ thống trinh sát pháo binh hay radar phòng không của Nga thuộc các tổ hợp như S-300, S-400.

Radar là một thiết bị quan trọng trên chiến trường với Nga. Hệ thống "mắt thần" này sẽ giúp Nga quét ra được trực thăng, tiêm kích Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng triển khai hệ thống radar phản pháo uy lực để truy tìm hệ thống hỏa lực của Ukraine nhằm tung đòn đáp trả sau khi bị phía Kiev tấn công.

Tên lửa chống radar không phải là một loại vũ khí có khả năng công phá quá uy lực, tuy nhiên nếu được triển khai hợp lý, nó có thể trở nên rất hữu dụng. Nếu AGM-88 được phóng đi trước khi một cuộc không kích, nó có thể phá hủy, vô hiệu phòng không đối thủ, mở đường cho các tiêm kích, UAV đồng đội tiến vào chiến trường.

Mặt khác, tên lửa chống radar có thể được xem là một vũ khí tâm lý chiến. Các tên lửa này có thể không vô hiệu hoàn toàn radar đối thủ, nhưng khiến đối phương lo ngại và sẽ chỉ kích hoạt có chọn lọc radar, dẫn tới hiệu quả tác chiến giảm sút.  

Chuyên gia Vasili Cuykov nhận định: "Việc các máy bay MiG-29 của Ukraine bắt đầu bắn tên lửa AGM-88 đã làm ảnh hưởng tới hệ thống phòng không của Nga ở một số khu vực. Điều này giúp TB2 có thể hoạt động thoải mái hơn trên trời".

Tuy nhiên, theo Eurasian Times, Nga dường như cũng đang tìm ra cách để vô hiệu AGM-88. Hồi cuối tháng trước, Nga đã tìm được mảnh tên lửa AGM-88 ở Kherson khi vũ khí này đang tìm cách phá hủy hệ thống S-400 của Moscow.

Các chuyên gia cho rằng, Nga đã sử dụng radar 9S18M3 của tổ hợp Buk-M3 hoặc VVO 96L6 của S-400 để phát hiện ra AGM-88. Mặt khác, hệ thống định vị toàn cầu GPS bên trong dòng tên lửa trên có thể bị đánh chặn bởi hệ thống tác chiến điện tử R-330Zh Zhitel hoặc R-330M1P Diabazol.

Nga trong các cập nhật hàng ngày, vẫn thông báo về việc bắn rơi rocket HIMARS và AGM-88. Điều này có thể cho thấy, AGM-88 có thể hiệu quả nhưng là chưa đủ để đối phó với phòng không Nga.

Video tiêm kích Ukraine bắn tên lửa "sát thủ phòng không" Mỹ viện trợ

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine