1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viện nghiên cứu Mỹ nêu lý do ông chủ Wagner đề nghị Nga ngừng xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin cho rằng, Nga nên dừng chiến dịch đặc biệt ở Ukraine để tập trung kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được.

Viện nghiên cứu Mỹ nêu lý do ông chủ Wagner đề nghị Nga ngừng xung đột - 1

Yevgeny Prigozhin - ông chủ tập đoàn bán quân sự Wagner (Ảnh: Twitter).

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ, đề xuất của ông chủ Wagner dường như cho thấy ông đã tìm thấy đồng minh trong Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng ủng hộ tạm đóng băng chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các nhà phân tích của ISW cho biết, đầu tháng 4, ông Prigozhin công khai nối lại hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga và dường như đã lấy lại một số uy tín với Điện Kremlin sau nhiều tháng bất đồng với bộ chỉ huy quân sự Nga.

ISW tin rằng, bằng cách này, ông Prigozhin muốn lấy lại khả năng xây dựng lực lượng và mở rộng triển vọng chính trị của mình trước cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống ở Nga.

Theo ISW, việc ông Prigozhin đưa ra những dự đoán ảm đạm về khoảng thời gian mà Nga cần để kiểm soát vùng Donbass, miền Đông Ukraine là một phần trong nỗ lực thuyết phục Moscow ngừng bắn, tạm đóng băng chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các chuyên gia của ISW cũng chỉ ra, ông Prigozhin gần đây được cho rằng đang hỗ trợ các nỗ lực làm dịu cuộc chiến tại Ukraine.

"Cáo buộc này cũng có thể chỉ ra rằng Prigozhin đã tìm được người chống lưng, có thể liên quan đến các quan chức Bộ Quốc phòng Nga, người ủng hộ việc tạm thời đóng băng cuộc chiến ở Ukraine vì lý do chính trị", báo cáo của ISW viết.

"Một lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine và kéo dài chiến tranh sẽ chỉ có lợi cho Nga bằng cách cho phép nước này tái thiết lực lượng và làm giảm sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Nga sẽ sử dụng các vùng lãnh thổ đã kiểm soát ở Ukraine làm bàn đạp cho các hoạt động tấn công trong tương lai sau khi khôi phục khả năng chiến đấu của mình",  ISW kết luận.

Điện Kremlin và Wagner hiện chưa bình luận về đánh giá trên.

Trước đó, hôm 14/4, ông chủ Wagner bất ngờ kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt vốn kéo dài hơn một năm qua ở Ukraine. "Vì lợi ích của chính phủ Nga và vì lợi ích của toàn xã hội, cần phải chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Prigozhin viết.

Theo lãnh đạo nhóm Wagner, lựa chọn lý tưởng là tuyên bố kết thúc hoạt động quân sự đặc biệt và thông báo Nga đã đạt được mục tiêu đề ra. "Theo khía cạnh nào đó, chúng ta đã thực sự đạt được kết quả này. Chúng ta đã loại bỏ một số lượng lớn binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine và có thể báo cáo với chính mình rằng nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành", ông Prigozhin nhận định.

Ông chỉ ra rằng, Moscow nên tập trung kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được ở Ukraine. Theo ông, Nga đã nắm quyền kiểm soát Biển Azov và một phần lớn Biển Đen, đồng thời giành một phần lãnh thổ rộng lớn của Ukraine để tạo một hành lang trên đất liền tới Crimea.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine