1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine xác nhận tấn công cầu Crimea, khuyên Nga rút lui trước khi quá muộn

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine nhận trách nhiệm trong vụ tấn công cầu Crimea cuối năm ngoái và cảnh báo Nga rút lui khỏi bán đảo Crimea trước khi quá muộn.

Ukraine xác nhận tấn công cầu Crimea, khuyên Nga rút lui trước khi quá muộn - 1

Cầu Crimea (hay cầu Kerch) nối đất liền Nga với bán đảo Crimea bốc cháy hồi tháng 10/2022 (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 26/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, Nga nên cân nhắc rút khỏi bán đảo Crimea khi cầu Crimea còn hoạt động.

"Chúng tôi sẽ giành lại Crimea cũng như các vùng lãnh thổ khác của Ukraine", ông Zelensky tuyên bố.

Ông cho biết thêm: "Tôi đã tổ chức một số cuộc họp quan trọng liên quan đến việc chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế trong tháng 8, đặc biệt là Diễn đàn Crimea. Chúng tôi cũng lên danh sách một loạt bước khi giành lại Crimea, bao gồm các khía cạnh an ninh, kinh tế, xã hội. Chúng tôi có thể tái hòa nhập Crimea vào cơ cấu nhà nước một cách nhanh chóng".

Nga sáp nhập Crimea năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Moscow sau đó đã xây dựng cầu Crimea dài 19km, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đầu năm ngoái, cây cầu này liên tục bị tập kích, trong đó có vụ đánh bom xe hồi tháng 10/2022 gây hư hại nghiêm trọng. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 26/7 chính thức thừa nhận trách nhiệm trong vụ tấn công đó.

"Phá hủy cầu Crimea là một trong những thành quả của chúng tôi. Tôi tin rằng chiến dịch đặc biệt của SBU sẽ đem lại cho các con tem lưu niệm của chúng ta những câu chuyện mới", ông Vasiliy Malyuk, người đứng đầu SBU, phát biểu tại lễ ra mắt tem lưu niệm mới ghi nhận công lao của cơ quan này.

Đầu tháng này, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cũng thừa nhận vai trò của Kiev trong vụ tấn công. "273 ngày trước, chúng tôi đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào cây cầu Crimea để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga", bà Maliar nói nhân dịp mốc 500 ngày xung đột Nga - Ukraine.

Hôm 17/7, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích cầu Crimea bằng 2 xuồng không người lái khiến 2 người thiệt mạng và 1 nhịp cầu bị hư hại.

Kiev không công khai nhận trách nhiệm, song Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea.

"Đó là chiến thuật thông thường để phá hủy tuyến hậu cần của đối phương, ngăn chặn khả năng cung ứng thêm đạn, nhiên liệu,  lương thực", ông Reznikov nói.

Về phần mình, ông Zelensky nhấn mạnh cầu Crimea "mang đến chiến tranh chứ không phải hòa bình" và do đó là một mục tiêu quân sự.

"Đây là tuyến đường được sử dụng để cung cấp đạn dược cho chiến sự và việc này đang diễn ra hàng ngày. Cây cầu đã quân sự hóa bán đảo Crimea… Vì vậy, có thể hiểu rằng đây là mục tiêu của chúng tôi", ông Zelensky bình luận hôm 21/7.

Ông Zelensky cũng phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ tấn công và việc Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, một thỏa thuận được Liên hợp quốc hậu thuẫn để xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Nga tuyên bố ngừng thỏa thuận này từ hôm 17/7.

Trong khi đó, Nga gọi các vụ tấn công vào cầu Crimea và vào bán đảo Crimea nói chung là "hành động khủng bố". Moscow cảnh báo đáp trả cứng rắn những hành động này.

Theo RT, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine