1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine tuyên bố muốn đàm phán công khai với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được "tín hiệu" từ các nước phương Tây rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn tìm kiếm các cuộc đàm phán "trực tiếp" với Ukraine.

Ukraine tuyên bố muốn đàm phán công khai với Nga - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Tôi đã nhận được tín hiệu rằng ông Putin muốn đàm phán trực tiếp", Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên ở Kiev hôm 16/11.

Theo ông Zelensky, thay vì các cuộc đàm phán được tổ chức bí mật như thường lệ, ông đề xuất các cuộc đàm phán công khai với Điện Kremlin vì "Nga đang tiến hành một cuộc chiến công khai".

Tổng thống Zelensky cho biết, để đảm bảo các nhà lãnh đạo thế giới không hoài nghi về việc Ukraine sẵn sàng đàm phán, ông đã trình bày các đề xuất của Kiev tại hội nghị thượng đỉnh G20 gần đây.

"Tôi tin rằng đây là công thức mang lại hòa bình cho toàn thế giới", tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu trực tuyến với các lãnh đạo quốc tế đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 Indonesia, Tổng thống Zelensky đã đưa ra kế hoạch gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Sẽ không có thỏa thuận Minsk thứ 3. Ukraine có công thức riêng cho hòa bình. Hòa bình cho Ukraine, cho châu Âu và cho toàn thế giới. Để đạt được hòa bình thực sự, cần thực hiện rất nhiều giải pháp. Dự hội nghị G20 hôm nay, tôi muốn đưa ra đề xuất các giải pháp như vậy, rất cụ thể và trung thực", ông Zelensky phát biểu.

Các đề xuất mà nhà lãnh đạo Ukraine đề cập đến gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố, khi tất cả các biện pháp hậu xung đột được thực hiện, các bên liên quan phải ký kết vào một văn kiện xác nhận chấm dứt chiến sự.

Trong chuyến thăm tới Kherson, khu vực Nga mới tuyên bố rút quân, hôm 14/11, Tổng thống Zelensky tuyên bố, "Ukraine sẵn sàng cho hòa bình, nhưng phải là hòa bình cho cả đất nước, cho toàn bộ lãnh thổ" Ukraine.

Tổng thống Zelensky hồi tháng 10 đã ký sắc lệnh bác khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir. Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng không phải với ông Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, ông "không đối thoại với Tổng thống Putin" và không có triển vọng đàm phán trong tương lai với nhà lãnh đạo Nga.

Sắc lệnh của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, nói rằng Nga đang yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ và coi đây là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán. Ukraine không thể chấp nhận điều kiện này, do vậy các cuộc đàm phán không thể diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/11 nhắc lại lập trường của Nga rằng, Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng Ukraine đã từ chối. Nga nhiều lần tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass - nơi có hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk. 

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine