1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố đội quân triệu người chuẩn bị chiếm lại miền Nam

Minh Phương

(Dân trí) - Theo mệnh lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đội quân triệu người của Ukraine đã sẵn sàng cho kế hoạch giành lại các lãnh thổ miền Nam đã bị Nga kiểm soát.

Ukraine tuyên bố đội quân triệu người chuẩn bị chiếm lại miền Nam - 1

Binh sĩ Ukraine được đặc nhiệm Anh huấn luyện tại một căn cứ gần Manchester, Anh hôm 7/7 (Ảnh: AP).

"Chúng tôi hiểu rằng, về mặt chính trị, điều này rất quan trọng với đất nước của chúng tôi. Tổng thống đã ra lệnh cho tư lệnh tối cao của quân đội lên kế hoạch (phản công)", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov nói với hãng tin The Times ngày 10/7.

Người đứng đầu quân đội Ukraine cho biết thêm: "Chúng tôi là người dân của thế giới tự do và công bằng. Chúng tôi có khoảng 700.000 quân nhân và nếu tính thêm cả vệ binh quốc gia, cảnh sát, biên phòng, chúng tôi có đội quân lên tới 1 triệu người". Theo lời ông, lực lượng này của Ukraine đã sẵn sàng giành lại các vùng lãnh thổ miền Nam đã bị Nga kiểm soát.

Bình luận trên được đưa ra giữa lúc có nhiều tín hiệu cho thấy Ukraine chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn ở miền Nam nước này. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm qua hối thúc người dân ở vùng Kherson nhanh chóng sơ tán. "Sắp có một trận chiến lớn, một cuộc đấu pháo... do vậy, chúng tôi hối thúc người dân nhanh chóng sơ tán (khỏi Kherson)", bà Vereshchuk phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 10/7.

Bà Vereshchuk cho biết, bà không thể công bố chính xác thời điểm quân đội Ukraine phản công nhưng nhấn mạnh: "Tôi chỉ có thể khẳng định không nên để phụ nữ hay trẻ em nào còn sót lại đó, không thể để họ bị biến thành lá chắn sống".

Một ngày trước đó, bà cũng hối thúc người dân ở Kherson và Zaporizhzhia sơ tán "bằng mọi cách có thể". "Các bạn phải tìm cách sơ tán bởi vì quân đội sẽ giải phóng nơi này. Sắp có một trận chiến rất lớn. Tôi không muốn gây sợ hãi cho bất cứ ai, mọi người có lẽ sẽ hiểu", bà Vereshchuk và cho biết hoạt động sơ tán đã bắt đầu.

Yuriy Sobolevskyi, Phó Chủ tịch Hội đồng chính quyền Kherson, hôm 9/7 cũng nêu rõ, mặc dù rất khó khăn nhưng "sơ tán là việc cần làm". Ông cũng nhắn nhủ: "Với những người không thể sơ tán hãy sẵn sàng tìm nơi trú ẩn, đảm bảo nguồn dự trữ lương thực và nước uống".

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ hôm 6/7 nhận định, quân đội Ukraine có lẽ đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành một chiến dịch phản công quy mô lớn ở Kherson và vùng lân cận.

Ukraine tuyên bố đội quân triệu người chuẩn bị chiếm lại miền Nam - 2

Nga kiểm soát vùng Kherson từ tháng 3 (Đồ họa: Aljazeera).

Kherson rộng khoảng 25.000 km2, với khoảng 1,1 triệu dân. Đây là khu vực chiến lược nằm trên vành đai sát Biển Đen chạy dọc từ bán đảo Crimea tới vùng Donbass ở miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát. Nga giành quyền kiểm soát vùng Kherson và một phần Zaporizhzhi, miền Nam Ukraine, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. Chính quyền quân - dân sự được thiết lập tại Kherson sau khi Nga kiểm soát toàn bộ địa phương này.

Chính quyền Kherson do Nga lập ra nói rằng, họ muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Về vấn đề này, Moscow nhấn mạnh, tương lai của Kherson sẽ do người dân ở đây quyết định.

Theo RT, Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine