1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

NATO đề phòng xung đột với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - NATO đang chuẩn bị cho việc hiện đại hóa lớn cơ sở hạ tầng hậu cần để đảm bảo cung cấp nhiên liệu không bị gián đoạn cho quân đội trong trường hợp có thể xảy ra xung đột với Nga.

NATO đề phòng xung đột với Nga - 1

(Ảnh minh họa: Avia Pro).

Theo truyền thông Đức, kế hoạch của NATO bao gồm việc mở rộng hai đường ống quân sự hiện có ở Đức tới biên giới Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Sáng kiến này nhằm tăng cường tiềm lực quân sự ở sườn phía Đông châu Âu, nơi liên minh đang tăng cường hiện diện lực lượng. Mục tiêu chính là đảm bảo cung cấp kịp thời nhiên liệu cho các thiết bị quân sự và hàng không trong điều kiện khủng hoảng và xung đột với Nga.

Một quan chức cấp cao của NATO nói với Der Spiegel, trong khi đạn dược và phụ tùng có thể được vận chuyển bằng đường hàng không, nhưng việc vận chuyển nhiên liệu bằng máy bay gần như không thể do "mức tiêu thụ quá lớn".

Ý tưởng được xây dựng trên cơ sở hạ tầng được xây dựng trong Chiến tranh Lạnh. Một đường ống sẽ chạy từ Lower Saxony đến Ba Lan, trong khi đường ống kia sẽ chạy từ Bavaria đến Cộng hòa Séc.

Những đường ống này sẽ là phần mở rộng của hệ thống cung cấp nhiên liệu cho quân đội phương Tây ở Đức trong nhiều thập niên. Ở Ba Lan và Cộng hòa Séc, các đoạn đường ống mới sẽ cần được xây dựng.

Những điều này sẽ liên kết các tuyến của Đức với các mạng lưới địa phương để hỗ trợ không chỉ quân đội NATO ở các quốc gia đó mà còn cả đội quân dự kiến đóng ở Lithuania như một phần của sứ mệnh ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng.

Dự án liên quan đến việc tích hợp mạng lưới mới với các hệ thống đường ống quân sự hiện có ở Bắc và Trung Âu - NEPS và CEPS. Việc sáp nhập sẽ tạo ra một huyết mạch nhiên liệu duy nhất có khả năng cung cấp cho quân đội của liên minh từ vùng Baltic đến dãy Alps.

Theo báo Der Spiegel, chi phí cho công trình này chỉ riêng ở Đức ước tính khoảng 1,7 tỷ euro (1,78 tỷ USD). Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận điều này.

Tổng ngân sách cho dự án khoảng 21 tỷ euro (21,97 tỷ USD). Đức sẵn sàng tài trợ 3,5 tỷ USD, số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các nước NATO khác. Thời gian thực hiện dự án có thể mất 20-25 năm.

Tuy nhiên, một số yếu tố có thể khiến việc xây dựng bị trì hoãn và tăng chi phí. Đường ống này sẽ được đặt dưới một số con sông, bao gồm cả Weser và Elbe, và cần được "bảo vệ khỏi những tai nạn có thể xảy ra". Ngoài ra, có thể có các vấn đề liên quan đến đất đai với chính quyền và chủ sở hữu đất cần được làm rõ.

Nga nhiều lần chỉ trích chính sách mở rộng về phía Đông của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga. Trong khi đó, một số quan chức NATO cho rằng Nga có thể tấn công liên minh sau vài năm nữa. Moscow đã bác bỏ suy đoán này.

Theo Avia Pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine