1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tấn công UAV quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tiếp tục tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ đối phương trong bối cảnh các cuộc đàm phán của Moscow với Mỹ về cuộc chiến Ukraine đang diễn ra.

Nga tấn công UAV quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine - 1

Gần đây, Nga liên tục tấn công UAV quy mô lớn vào Ukraine (Ảnh: Pravda).

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, đêm 22/2, rạng sáng 23/2, Nga đã phóng tổng cộng 270 (UAV) và tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Các đơn vị phòng không Ukraine đã phá hủy 138 trong số 267 UAV. Trong khi đó, 119 UAV biến mất khỏi radar, 3 chiếc bay về phía Nga và 1 chiếc hướng về Belarus.

Lực lượng Nga được cho là đã phóng UAV từ trận địa thuộc các thành phố Oryol, Bryansk, Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và bán đảo Crimea. Nga cũng phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 từ Crimea.

Vụ tấn công đã ảnh hưởng đến các tỉnh Dnipropetrovsk, Odessa, Poltava, Kiev và Zaporizhia của Ukraine.

Theo ông Ihnat, đây là vụ tấn công UAV lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine.

Một ngày trước đó, Nga đã phóng khoảng 160 UAV các loại và 2 tên lửa Iskander-M/KN-23. Mục tiêu chính của cuộc không kích là Kiev, ngoài ra các khu vực ảnh hưởng còn có Odessa.

Gần đây, Nga tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn vào những mục tiêu quan trọng ở Ukraine như cảng biển, trạm biến áp, kho vũ khí và nơi tập trung thiết bị của quân đội. Đây đều là những cuộc tấn công phối hợp giữa UAV và tên lửa, trong đó UAV là chủ đạo.

Những cuộc không kích quy mô lớn diễn ra giữa lúc Nga và Ukraine tìm cách tăng vị thế trên chiến trường trước một cuộc đàm phán tiềm năng do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Giới chức Nga và Mỹ đã hội đàm cấp cao hôm 18/2 và sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 25/2 tới tại Ả rập Xê út.

Theo tình báo Ukraine, UAV Shahed-136 đã được Nga sửa đổi để mang đầu đạn nặng gần gấp đôi so với các phiên bản trước kia.

Hiện tại, các UAV Shahed-136 (hay còn gọi là Geran-2) của Nga có thể mang đầu đạn nặng 90kg, gần gấp đôi so với đầu đạn 50kg của các phiên bản cũ. Đặc điểm cải tiến này giúp tăng đáng kể khả năng công phá mục tiêu.

Ngoài ra, các UAV Shahed của Nga hiện giờ được nâng cấp với hệ thống định vị, có khả năng chống gây nhiễu tốt. Trước kia, chúng chỉ được trang bị hệ thống định vị vệ tinh cơ bản. UAV Shahed cũng được bao phủ lớp "tàng hình" khiến chúng khó bị phát hiện hơn.

UAV đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài 3 năm qua. Hai bên đều ra sức cải tiến loại vũ khí này nhằm giành ưu thế trên chiến trường.

Trong bối cảnh bị áp đảo về nguồn lực, Ukraine sử dụng UAV cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ thu thập thông tin tình báo đến tham gia vào các cuộc không kích.

Ukraine dựa vào UAV để bù đắp năng lực do thiếu hụt đạn pháo trong bối cảnh hỗ trợ quân sự từ phương Tây bị trì hoãn. UAV cũng được sử dụng cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga do Ukraine bị hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây bên ngoài lãnh thổ.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine