1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga mở rộng tấn công, phương Tây bí mật thảo luận chấm dứt chiến sự Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine cho biết, Nga đang mở rộng tấn công toàn tuyến miền Đông và một số khu vực khác. Trong khi đó, các đồng minh phương Tây bí mật thảo luận phương thức chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nga mở rộng tấn công, phương Tây bí mật thảo luận chấm dứt chiến sự Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine trên một xe bọc thép ở Donbass hôm 9/7 (Ảnh: AFP0.

Quân đội Ukraine đang căng mình đối phó với các đợt tấn công của Nga trên một số mặt trận. Mặc dù mục tiêu tấn công chính của Nga là vùng Lugansk và Donetsk ở miền Đông, song tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine hôm qua tiếp tục bị dội hỏa lực, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Thống đốc tỉnh Donetsk Pavlo Kyrylenko thông báo trên Telegram hôm 9/7 rằng, Nga đã tấn công tên lửa vào Druzhkivka, thị trấn ở phía sau chiến tuyến, và một số khu dân cư khác.

Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Haidai cũng cho biết, quân đội Nga "khai hỏa toàn chiến tuyến" mặc dù Kiev trước đó hy vọng chiến dịch phản công phá hủy các kho vũ khí, đạn dược buộc Nga phải "tạm đóng băng" đà tiến công. "Nga đang phóng hỏa lực trên toàn bộ tiền tuyến. Họ đang cố gắng đẩy đà tiến từ các khu định cư ở Lugansk tới các ngôi làng ở Donetsk", ông Haidai nói.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Anh hôm qua dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, Nga đã di chuyển lực lượng dự bị từ khắp cả nước và tập hợp ở gần biên giới Ukraine. Các đoàn xe bọc thép MT-LB của Nga dường như làm nhiệm vụ chuyển quân tới gần nước láng giềng. Động thái này được cho là chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo.

Nga dồn binh sĩ và hỏa lực vào mặt trận miền Đông Ukraine từ tháng 4 nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass sau khi kế hoạch bao vây, kiểm soát thủ đô Kiev bất thành. Nga hiện chiếm ưu thế, song giới quan sát cảnh báo chiến sự có thể kéo dài khi phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7/7 cho biết, Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, mặt khác cáo buộc phương Tây muốn kéo dài xung đột và điều này sẽ gây ra "thảm kịch" cho người dân Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin bác bỏ ý kiến cho rằng Nga đang cạn kiệt nguồn lực sau hơn 4 tháng mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. "Chiến dịch của chúng tôi mới chỉ bắt đầu", ông Putin nói. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cũng khẳng định, Nga mới sử dụng "một phần nhỏ" khả năng quân sự ở Ukraine.

Giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang, báo Welt của Đức dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang bí mật thảo luận về các cách thức ngoại giao để chấm dứt xung đột ở đây. Chi tiết các cuộc thảo luận chưa được tiết lộ.

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine vẫn bế tắc, trong khi Nga khẳng định sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ để chấm dứt chiến sự. Ông Zelensky cũng tin rằng, ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine