1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay chở lính dù Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang nước này tiếp tục bắn rơi một máy bay quân sự của Nga chở lính dù.

Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay chở lính dù Nga - 1

Hiện trường đống đổ nát sau khi máy bay đâm trúng một ngôi nhà trong khu dân cư ở Kiev, Ukraine ngày 25/2 (Ảnh: Reuters).

Hãng tin AP ngày 26/2 dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, máy bay vận tải hạng nặng Il-76 của quân đội Nga đã bị bắn rơi gần Vasylkiv, thành phố cách thủ đô Kiev 40 km về phía nam.

Thông báo nói rằng hệ thống phòng không Ukraine đã bắn rơi máy bay của Nga. Chiếc Il-76 được cho là chở lực lượng lính dù. Quân đội Nga vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó, Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Herashchenko cho biết, các lực lượng Ukraine đã bắn rơi một máy bay của đối phương ở thủ đô Kiev vào sáng 25/2, sau đó máy bay này đâm vào một tòa chung cư khiến tòa nhà bốc cháy.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 24/2 cho biết 6 máy bay Nga đã bị bắn rơi ở Ukraine. Quân đội Nga đã bác bỏ tuyên bố này.

Trong ngày đầu chiến sự, một máy bay vận tải An-26 của Nga rơi khi đang vận chuyển thiết bị khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Ngoài ra, một máy bay Su-25 của không quân Nga cũng rơi khi tham gia chiến dịch tại Ukraine do lỗi của phi công.

Không quân Ukraine cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-300 của nước này đã bắn hạ một máy bay trực thăng và một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga ở Donbass.

Các vụ rơi máy bay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine leo thang sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, Đông Ukraine nhằm bảo vệ 2 vùng ly khai ở khu vực này.

Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 26/2 cho biết giao tranh đã nổ ra ác liệt xung quanh Vasylkiv, thành phố nằm cách thủ đô Kiev khoảng 18 km về phía nam.

"Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại thị trấn Vasylkiv thuộc vùng Kiev, nơi lực lượng tấn công đang cố gắng đổ bộ binh lính", lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Trong khi đó, các lực lượng Nga cũng đang tiến về Kiev từ cả phía bắc và phía đông. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở khu vực ngoại ô thủ đô Kiev.

Trong bài phát biểu vào đêm 25/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ dốc toàn lực để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

"Đêm nay sẽ là đêm khó khăn nhất. Đối phương sẽ dốc toàn lực. Chúng ta phải đứng vững. Đêm nay sẽ rất khó khăn nhưng hoàng hôn sẽ đến", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết nhiều thành phố tại Ukraine đang bị tấn công như Chernihiv, Sumy, Kharkiv, đồng thời kêu gọi đặc biệt chú ý tới thủ đô Kiev. Tổng thống cảnh báo các lực lượng Nga đang áp sát Kiev, tiếp cận thủ đô từ phía bắc và phía đông.

"Chúng ta không thể mất thủ đô", ông Zelensky tuyên bố.

NATO ngày 25/2 tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và kêu gọi các quốc gia khác hành động tương tự. NATO hôm qua đã lần đầu tiên kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh, cho phép lực lượng đa quốc gia của khối, gồm không quân, hải quân, bộ binh và lực lượng đặc nhiệm, có thể triển khai nhanh chóng nhằm hỗ trợ liên minh NATO.

Việc kích hoạt này không có nghĩa Mỹ và NATO sẽ cử lực lượng đến Ukraine tham chiến vì Ukraine không phải thành viên của khối, song nó cho phép liên minh điều động thêm quân đến sườn Đông.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết một đoàn xe vận chuyển đạn dược đã tới Ukraine. Đây là chuyến hàng viện trợ quân sự công khai đầu tiên cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại đây.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine